‘Angelina Jolie phiên bản thây ma’ mắc COVID-19 nặng, nhưng không được ra tù

TPO - Sahar Tabar – được biết đến với biệt danh “Angelina Jolie phiên bản thây ma” – được cho là đang phải thở máy sau khi mắc COVID-19 trong tù ở Iran. Tuy nhiên, nhà chức trách trong nước không đồng ý cho phép bảo lãnh hiện tượng mạng xã hội 9x này.

Daily Mail đưa tin, hiện tượng mạng xã hội Sahar Tabar bị bắt tại Tehran (Iran) vào hồi tháng 10 năm ngoái vì các hoạt động trái pháp luật trên Instagram. Gần đây, “Angelina Jolie phiên bản thây ma” được cho là nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tù. Tình trạng bệnh của cô nghiêm trọng đến mức phải thở máy. Tuy nhiên, phía nhà chức trách Iran lại từ chối cho phép bảo lãnh Sahar Tabar khỏi nhà tù – nơi được đánh giá là ổ dịch lớn của quốc gia Trung Đông.

‘Angelina Jolie phiên bản thây ma’ mắc COVID-19 nặng, nhưng không được ra tù ảnh 1  Sahar Tabar được cho là đang phải thở máy vì mắc COVID-19.

Trung tâm Nhân quyền của Mỹ tại Iran cho biết, một thẩm phán của Tehran, ông Mohammad Moghiseh, liên tục bác bỏ việc đưa ra khoản tiền bảo lãnh để Tabar được tại ngoại trong bối cảnh hơn 70.000 trường hợp mắc COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này và các nhà tù là nơi lây lan dịch bệnh nhanh nhất.

Được biết, Iran đã thả 85.000 tù nhân trong nỗi lực chống lại đại dịch toàn cầu. Theo số liệu của Bộ Y tế Iran, đến nay nước này có 4.958 ca tử vong và 79.494 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 3.500 người đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức y tế nước này cảnh báo số bệnh nhân có thể sẽ còn tiếp tục tăng cho đến mùa Thu.

Luật sư nhân quyền Payam Derafshan tố, chính quyền sở tại lấy lý do Tabar không mắc bệnh để từ chối các đề nghị từ tổ chức nhân quyền. “Thật vô nghĩa khi phủ nhận điều này. Giám đốc nhà tù nên thừa nhận tình trạng lây nhiễm bệnh dịch và chấp nhận sự thật là cô ấy phải nhập viện”, ông Derafshan nói.

Vị luật sư nhấn mạnh thêm, Tabar và một số tù nhân khác đi tù với tội danh phi bạo lực, do đó nên được phóng thích trong giai đoạn dịch bệnh leo thang.

Sahar Tabar bị bắt vào tháng 10/2019 với các cáo buộc, bao gồm báng bổ, kích động bạo lực, tạo ra thu nhập bất hợp pháp, vi phạm quy định về trang phục của đất nước và khuyến khích thanh niên tham nhũng. Tài khoản Instagram sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi của cô gái 21 tuổi sau đó cũng bị vô hiệu hóa.

‘Angelina Jolie phiên bản thây ma’ mắc COVID-19 nặng, nhưng không được ra tù ảnh 2  

Sahar Tabar, tên thật là Fatemeh Khishvand, sinh năm 1998 tại Tehran. Cô bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm 2017, sau khi chia sẻ những ảnh chụp cá nhân khiến nhiều người “hết hồn”. Tabar bị ví là Angelina Jolie phiên bản thây ma, với đôi má hóp sâu, chiếc mũi hếch và đôi môi trề ra quá mức.

Thời điểm đó, các phương tiện truyền thông đưa tin, Tabar đã trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ để có ngoại hình giống minh tinh đình đám Hollywood Angelina Jolie. Tuy nhiên, thay vì biến mình trở nên xinh đẹp, Tabar lại bị không ít lời chê bai vì chỉ nặng tầm 40kg, gương mặt hốc hác, da nhợt nhạt, chân tay khẳng khiu.

‘Angelina Jolie phiên bản thây ma’ mắc COVID-19 nặng, nhưng không được ra tù ảnh 3 Sahar Tabar trước và sau phẫu thuật.
‘Angelina Jolie phiên bản thây ma’ mắc COVID-19 nặng, nhưng không được ra tù ảnh 4

Thân hình gầy gò như thây ma khiến người nhìn phải sợ hãi.

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn do Sputnik (Nga) thực hiện vào cuối năm 2017, Tabar khẳng định những bức ảnh trên Instagram chỉ là sản phẩm của photoshop và trang điểm. Theo Tabar, cô có can thiệp “dao kéo” nhưng chỉ giới hạn ở sửa mũi, làm dày môi và hút mỡ, không phải hơn 50 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như đồn đoán. Tabar còn nhấn mạnh, từng cố gắng giảm cân, nhưng không phải gầy quá mức như người ta thấy trên mạng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.