Ấn Độ: Thuyền chở súng AK-47 và đạn dược dạt vào bờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Ấn Độ đã tiếp cận một con thuyền bị bỏ không và phát hiện một chiếc thùng chứa đầy súng trường AK-47 cùng đạn dược.

Cơ quan chức năng cho biết chiếc thuyền dường như là của một nữ công dân Úc nhưng được đăng ký ở Oman.

Theo Sputnik, con thuyền nói trên bị hỏng động cơ hồi tháng 6 khi đang trên đường từ Muscat (Oman) đến châu Âu, và thủy thủ đoàn đã yêu cầu hỗ trợ. Ở thời điểm đó, thủy thủ đoàn đã được cứu và bàn giao cho Oman, nhưng con thuyền chưa được kéo vào bờ vì biển động.

Ngày 18/8, cảnh sát tiếp cận con thuyền ở ngoài khơi Raigad (bang Maharashtra, Ấn Độ) và phát hiện một chiếc thùng chứa 3 khẩu súng trường AK-47 cùng 10 hộp đạn.

Ấn Độ: Thuyền chở súng AK-47 và đạn dược dạt vào bờ ảnh 1

Lực lượng chức năng tiếp cận con thuyền. Ảnh chụp màn hình

Ấn Độ: Thuyền chở súng AK-47 và đạn dược dạt vào bờ ảnh 2

Chiếc thùng chứa đầy súng đạn. Ảnh: Telegram

Sự xuất hiện của thùng vũ khí vô chủ khiến nhiều người hoảng sợ vì họ chưa thôi ám ảnh với vụ tấn công khủng bố ngày 26/11/2013 ở Mumbai (Ấn Độ) khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Cảnh sát chống khủng bố hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG