Ấn Độ điều tra cái chết của quan chức Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức Nga từ tỉnh Vladimir, ông Pavel Antov, đã qua đời khi đi du lịch tại Ấn Độ. Nguyên nhân cái chết của ông Antov hiện đang được điều tra.
Ấn Độ điều tra cái chết của quan chức Nga ảnh 1

Ông Pavel Antov. Ảnh: Daily Mail

Lãnh đạo cơ quan lập pháp tỉnh Vladimir, ông Vyacheslav Kartukhin, xác nhận thông tin trên và gọi đây là một “tình huống bi thảm”, nhưng không hé lộ chi tiết. Ông Kartukhin cũng gọi ông Antov là một "doanh nhân thành đạt và một nhà từ thiện”. Ông Antov là thành viên của đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất.

Theo hãng tin NDTV của Ấn Độ, ông Antov (65 tuổi) được phát hiện nằm trên vũng máu bên ngoài một khách sạn ở thành phố Rayagada, miền Đông Ấn Độ vào thứ Bảy tuần trước (24/12). Ở thời điểm đó, ông đang du lịch Ấn Độ cùng một nhóm 4 người.

Đáng chú ý, cũng tại khách sạn này và cũng trong tuần trước, một du khách Nga khác là Vladimir Bydanov, 61 tuổi đã qua đời. Bydanov là bạn của Antov và hai người đàn ông được cho là đi du lịch cùng nhau. Ông Bydanov là một doanh nhân đến từ Cộng hòa Mari El miền Trung nước Nga.

Theo Tổng lãnh sự Nga tại Ấn Độ Aleksey Idamkin, ông Bydanov qua đời vì đau tim. Lãnh sự quán Nga đang "liên lạc thường xuyên" với thân nhân hai người quá cố và cảnh sát. "Cảnh sát không thấy bất kỳ yếu tố tội phạm nào trong những sự kiện bi thảm này", ông Idamkin nói.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với NDTV rằng cái chết của ông Antov có thể là một vụ tự tử. Cảnh sát cũng cho biết họ đang điều tra tất cả các kịch bản có thể xảy ra, bao gồm cả tử vong do tai nạn. Theo cảnh sát, ông Antov có thể đã bị "trầm cảm vì cái chết của bạn mình là Bydanov”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.