Ấn Độ: Bị cưỡng bức tập thể, người phụ nữ đi báo tin thì bị cảnh sát hiếp dâm

Một cuộc biểu tình phản đối những vụ hiếp dâm nhằm vào phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh: EPA
Một cuộc biểu tình phản đối những vụ hiếp dâm nhằm vào phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh: EPA
TPO - Một người phụ nữ sau khi bị 5 người đàn ông cưỡng bức đã tức tốc đến đồn cảnh sát nộp đơn tố cáo. Tại đây, nạn nhân tiếp tục bị một nhân viên an ninh tấn công tình dục.

Vụ tấn công gây chấn động xảy ra ở Shahjahanpur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) hôm 30/11, nhưng mới được nạn nhân hé lộ.

Theo đó, nạn nhân nữ (35 tuổi) khi đang đi bộ thì bị 5 người đàn ông đi xe hơi lôi đến một cánh đồng vắng và thay nhau cưỡng bức.

Sau vụ tấn công, nạn nhân đến đồn cảnh sát để tố cáo. Nhưng tại đây, một nhân viên an ninh đã kéo người phụ nữ tội nghiệp đến phòng riêng để tiếp tục tấn công tình dục.

Nạn nhân cho biết đơn tố cáo đầu tiên của cô không được tiếp nhận. Sau đó, cô đến gặp quan chức cảnh sát cấp cao để báo cáo về vụ việc, và ông này lập tức ra lệnh điều tra.

Ấn Độ được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phụ nữ. Trung bình mỗi 15 phút, ở nước này lại có một vụ tấn công tình dục.

Hồi đầu tháng 10, một bé gái 6 tuổi đã qua đời trong bệnh viện sau khi phải nằm liệt giường suốt 10 ngày vì bị hiếp dâm.

Nạn nhân được cho là bị tấn công bởi anh họ ở nhà riêng tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo số liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, trung bình có gần 90 vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở Ấn Độ mỗi ngày trong năm ngoái. Nhưng đây chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, vì có nhiều vụ tấn công mà nạn nhân không dám lên tiếng tố cáo.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.