Ấn định thời điểm bốc thăm AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm nay.
Đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm nay.
TPO - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra trong tháng 9 này.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore vào lúc 14h00 ngày 21/9 tới đây. Trước đó, AFF bất ngờ ra thông báo hoãn tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải đấu, dự kiến diễn ra ngày 10/8, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Singapore.

AFF Cup 2020 ban đầu lên kế hoạch tổ chức từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020 nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên đã phải hoãn lại 1 năm. Dù vậy, BTC vẫn quyết định giữ đúng tên giải đấu, thay vì AFF Cup 2021.

Về địa điểm tổ chức giải, BTC muốn tiến hành thi đấu tập trung. Dù vậy, vẫn chưa xác định được quốc gia đăng cai. Campuchia đã gửi đơn lên AFF xin đăng cai tổ chức AFF Cup 2020, sau khi sân Morodok Techo trị giá 170 triệu USD được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, Thái Lan và Singapore cũng đang chạy đua đăng cai giải đấu số 1 của khu vực. Ngay khi nhậm chức trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan, bà Nualphan Lamsam đã tuyên bố đây là mục tiêu quan trọng của bóng đá xứ chùa Vàng.

"Một vấn đề lớn được chúng tôi thảo luận là đăng cai AFF Cup vào cuối năm nay. Ngoài việc có Campuchia là đối thủ, còn có Singapore, vì thế, Thái Lan phải xúc tiến ngay các việc để giành quyền đăng cai. Bên cạnh việc 'thức tỉnh' bóng đá nước nhà, AFF Cup cũng là sự kiện để thúc đẩy kinh tế, du lịch trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng cải thiện", bà Lamsam chia sẻ với báo giới mới đây.

Dự kiến, AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5/12 đến 31/12 tới đây. Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch, trong khi Thái Lan là đội có số lần đoạt giải nhiều nhất với 5 lần (năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).