Ăn chơi tưng bừng, Narsi cười vào nỗi đau tuyển Pháp

TPO - Những ngày qua, Nasri hả hê trước thông tin Ribery dính chấn thương và khó có thể thi đấu tại World Cup. Giờ người Pháp bắt đầu nhớ tới Nasri, nhưng anh sẽ không đoái hoài tới.

Nước Pháp những ngày qua sống trong tâm trạng lo lắng. Đơn giản, ngôi sao số 1 của họ, Franck Ribery vẫn đang chạy đua với thời gian để phục hồi trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của ĐT Pháp tham dự giải đấu ở Brazil nhưng khả năng bình phục chấn thương lưng của tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich vẫn còn bỏ ngỏ.

Ăn chơi tưng bừng, Narsi cười vào nỗi đau tuyển Pháp ảnh 1

Nasri hiện cùng cô bạn gái Anara Atanes ăn chơi tưng bừng tại Dubai và không quan tâm tới những gì diễn ra tại ĐT Pháp.

Vai trò của Ribery tại ĐT Pháp là không thể phủ nhận, và vì thế, HLV Didier Deschamps và LĐBĐ Pháp (FFF) đang tính đến việc sẽ kiên nhẫn chờ Ribery đến hết hạn chót để đăng ký bổ sung cầu thủ của FIFA (24h trước trận đấu đầu tiên giữa Pháp và Honduras diễn ra vào lúc 2h ngày 16/6 theo giờ Việt Nam). Ngoài ra họ cũng sẽ cử những bác sĩ tốt nhất tới để hỗ trợ “Gã mặt sẹo” hồi phục.

Trong hai trận đấu giao hữu gần đây của ĐT Pháp, vị trí của Ribery đang được HLV Deschamps trao cho Griezmann. Tiền vệ trẻ của Real Sociedad chơi rất nổi bật, nhưng nếu để so sánh với Ribery thì vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Trong trường hợp “Quả bóng đồng” 2013không thể kịp bình phục để tham dự World Cup, Les Bleus vẫn cần một cầu thủ để bổ sung vào danh sách.

Ứng viên tiềm năng nhất có thể thay thế Ribery lúc này là Samir Nasri. Tuy nhiên, FFF và HLV Deschamps đã “bơ” tiền vệ của Man City trong đợt triệu tập vừa qua. Bản thân Nasri cũng không thiết tha gì chuyện tới Brazil.

Theo tiết lộ từ Fox Sport, Nasri hiện cùng cô bạn gái Anara Atanes ăn chơi tưng bừng tại Dubai và không quan tâm tới những gì diễn ra tại ĐT Pháp.

Khi được hỏi về khả năng thay thế Ribery ở VCK World Cup 2014, ngôi sao 26 tuổi này không ngần ngại mỉa mai: “Tôi chỉ là phận con sâu cái kiến, đâu có cơ hội để đá ở giải đấu lớn như thế”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.