Amsterdam xua đuổi những du khách Anh ‘đi hoang’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ đô Amsterdam của Hà Lan vừa yêu cầu các thanh niên trẻ người Anh tránh xa nếu định đến thành phố này để “thả rông” và “đi hoang”.
Amsterdam xua đuổi những du khách Anh ‘đi hoang’ ảnh 1

Hình ảnh một thanh niên bất tỉnh trong video khuyến cáo du khách Anh của chính quyền Amsterdam. Ảnh: CNN

Chiến dịch trực tuyến mới của Amsterdam được triển khai từ tuần này để đối phó với những du khách phiền toái, nhắm vào nhóm từ 18 – 35 tuổi, chính quyền thành phố cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 28/3.

Nếu du khách Anh tìm kiếm các cụm từ khoá trên mạng như “stag party Amsterdam” (tiệc độc thân), “cheap hotel Amsterdam” (khách sạn giá rẻ), hay “pub crawl Amsterdam” (la cà quán rượu), một video quảng cáo sẽ xuất hiện để cảnh báo họ về hậu quả nếu uống quá nhiều, sử dụng ma tuý hay gây rối bằng những hành vi chống đối xã hội.

Một video cho thấy hình ảnh một thanh niên trẻ đang bị bắt giữ, kèm theo dòng chữ: “Đến Amsterdam vì một đêm gây rối + say xỉn = phạt 140 euro + tiền án = ít triển vọng”, kèm theo khuyến cáo: “Đến Amsterdam vì một đêm lộn xộn? Hãy tránh xa”.

Một video khác cho thấy một người bất tỉnh đang được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, kèm theo dòng chữ: “Đến Amsterdam để dùng ma tuý + mất kiểm soát = nhập viện + tổn thương sức khoẻ vĩnh viễn + gia đình lo lắng”, kèm theo khuyến cáo: “Đến Amsterdam để dùng thuốc? Hãy tránh xa”.

Phó Thị trưởng Sofyan Mbarki khẳng định trong thông cáo rằng thành phố vẫn chào đón các du khách, nhưng sẽ không chào đón nếu họ cư xử không đúng mực và gây phiền toái.

“Amsterdam đã thực hiện rất nhiều biện pháp để đối phó với tình trạng du lịch thái quá và phiền phức, và chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp hơn những thành phố lớn khác ở châu Âu. Nhưng chúng tôi cần làm nhiều hơn nữa trong những năm tới để du lịch đóng vai trò bền vững ở thành phố của chúng tôi”, ông Mbarki cho biết.

Chiến dịch “Tránh xa” có thể sẽ được mở rộng trong thời gian tới để áp dụng với các nước châu Âu khác, chính quyền thành phố cho biết.

Amsterdam cũng sẽ triển khai chiến dịch “Làm thế nào để đến Amsterdam” trong thời gian tới để nhắn nhủ đến các du khách đang ở đây. Thông qua mạng xã hội và các tấm biển trên phố, du khách sẽ được cảnh báo về tình trạng say xỉn, gây ồn ào quá mức, mua ma túy ven đường hay cấm tiểu tiện nơi công cộng.

Hội đồng thành phố đang bàn với các đơn vị tổ chức tiệc độc thân để tìm cách giảm bớt kiểu du lịch phiền toái ở trung tâm thành phố, và đang chờ kết quả nghiên cứu về khả năng đánh thuế du khách.

Năm nay, Amsterdam dự kiến đón 18 triệu du khách qua đêm, con số mà hội đồng thành phố “có nghĩa vụ phải can thiệp” theo sắc lệnh “Cân bằng du lịch Amsterdam” từ năm 2021.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.