Âm đạo giả như thật

Âm đạo giả như thật
TP - Mới đây, một cô gái người Mexico không có âm đạo bẩm sinh tiết lộ, sau 8 năm cấy ghép âm đạo nhân tạo, cô cảm thấy cơ thể bình thường và mong muốn sinh nhiều con.

Cô là một trong bốn người mắc chứng MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) được thử nghiệm phương pháp cấy ghép âm đạo nhân tạo.

MRKH là hội chứng đột biến gien hiếm gặp, khiến bộ phận âm đạo không phát triển hoặc biến mất.

Các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu Wake Forest Baptist, Mỹ đã tiến hành lấy cơ, tế bào ở bộ phận sinh dục chính của người đó, đưa vào nuôi trong phòng thí nghiệm, sau đó cấy vào trong cơ thể.

Theo Theo Yahoo News
MỚI - NÓNG