Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An

Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An
TPO - Ngày 31/1, tại thành phố Vinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp báo Tiền Phong tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021. Dự kiến Ban tổ chức tiếp nhận 1.200 đơn vị máu với sự tham dự của hàng ngàn người dân, cán bộ, công nhân viên các đơn vị trên địa bàn.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 1

Mặc dù thời tiết lạnh, có mưa nhưng từ 6h30p (ngày 31/1), người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã có mặt đăng ký hiến máu tình nguyện.

Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 2 Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên những người tham gia hiến máu đều đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt từ cổng vào. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An vẫn đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2).
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao Bằng khen của Bộ Y tế cho Phóng viên báo Tiền Phong Nguyễn Cảnh Huệ vì nhiều đóng góp trong công tác tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 4 Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh (bên phải) trao kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 5 Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, biểu dương, đánh giá cao các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trường học, các huyện, thành, thị đã thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện trong thời gian qua. Đặc biệt, trân trọng cảm ơn báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã luôn đồng hành tổ chức Chủ nhật đỏ suốt 13 năm, đã tạo được phong trào, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Không chỉ ở thành thị mà ở các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vẫn vượt đường xa tham gia hiến máu tình nguyện.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 6 Các đại biểu chụp hình lưu niệm trong Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII-2021.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 7 "Chủ nhật Đỏ là ngày hội đầy ắp tình nhân ái, đậm tình người có ý nghĩa tuyên truyền rộng lớn, hứa hẹn đem lại nhiều nụ cười sum vầy khi Tết đến Xuân về cho bao gia đình có người nhà nằm viện cần máu; Chủ nhật đỏ góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh nhà ngày thêm phát triển, thêm nhiều đơn vị máu sống, máu hiếm để cứu người.  Nhân đây tôi cũng kêu gọi mỗi người khỏe mạnh và toàn thể nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ông Bùi Đình Long nhấn mạnh.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 8
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 9 Những người lớn tuổi ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An) tham gia hiến máu tình nguyện. Gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 10 Anh Bùi Hữu Phương - Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ: "Máu rất cần cho công tác cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện mà chưa có loại thuốc nào có thể thay thế được. Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp và là truyền thống nhân ái 'Thương người như thể thương thân' của con người Việt Nam. Những người khỏe mạnh, đặc biệt là thế hệ trẻ như chúng tôi luôn mong muốn đóng góp một phần đó để mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho người bệnh".
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 11 Phong trào hiến máu tình nguyện ở Nghệ An đã có bước phát triển vượt bậc. Nếu như năm 2008 công tác hiến máu toàn tỉnh mới chỉ đạt 2.943 đơn vị, thì đến năm 2018, tỉnh đã tiếp nhận được hơn 30.000 đơn vị máu và những năm gần đây liên tục được tăng tăng cao.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 12 Không khí ấm áp tại hội trường chương trình Chủ nhật Đỏ.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 13 Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ nhằm tiếp nhận, đảm bảo nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết cổ truyền năm 2021, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra trong dịp Tết.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 14
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 15 Phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang phát triển bền vững, sâu rộng, có hiệu quả, trở thành nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 16
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 17  Nghĩa cử nhân văn, nhân đạo, "mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 18
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 19 Ngày Hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần này, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận máu của tình nguyện viên thành phố Vinh, Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh, Câu lạc bộ ngân hàng máu sống thành Vinh (Nghệ An).
Ấm áp Chủ nhật đỏ tại Nghệ An ảnh 20 Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, báo Tiền Phong đã tổ chức hơn 80 đợt hiến máu và tiếp nhận được 34.675  đơn vị máu đạt 105%, vượt so với kế hoạch đề ra.
MỚI - NÓNG