Algeria lập nên kỳ tích tại World Cup 2014

Algeria lập nên kỳ tích tại World Cup 2014
TPO - Với chiến thắng 4-2 trước Hàn Quốc, đội tuyển Algeria đã lập nên kỳ tích - trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại một kỳ World Cup.

Những người hùng đã lập nên kỳ tích cho đội bóng Algeria bé nhỏ khi sút tung lưới thủ thành Jung Sung-ryong gồm có Islam Slimani, Rafik Halliche, Abdelmoumene Djabou và Yasine Brahimi.

Quan trọng hơn, với chiến thắng 4-2 trước Hàn Quốc, thầy trò HLV Vahid Halilhodzic đã tự mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội nhà.

Ở bảng đấu này, đội tuyển Bỉ đã giành vé đi tiếp sau khi có hai trận thắng liên tiếp, Algeria đứng thứ 2 với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng +1, Nga đứng thứ 3 với 1 điểm còn Hàn Quốc đứng cuối cùng với 1 điểm.

"Chúng tôi đã chơi gần như hoàn hảo và sớm định đoạt trận đấu với 3 bàn thắng ở hiệp 1. Hiệp hai chúng tôi chơi không tốt nhưng mọi thứ vẫn không bị đảo ngược và chiến thắng thuộc về chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng.", HLV Vahid Halilhodzic cho biết.

Ở vòng đấu cuối, Algeria sẽ đối đầu với Nga và chỉ cần trận hòa là họ đi tiếp, trong trường hợp Hàn Quốc không thắng tuyển Bỉ đến ba bàn cách biệt. Tuy nhiên, khả năng Hàn Quốc thắng Bỉ là điều khó có thể xảy ra.

XEM VIDEO TRẬN HÀN QUỐC-ALGERIA

Trong khi đó, khi nói về trận đấu này, HLV Hong Myung Bo của Hàn Quốc đã thẳng thắng thừa nhận đội nhà đã không thi đấu tốt.

Ông nói: "Hàng phòng ngự đã không hoàn thành nhiệm vụ, các hậu vệ quá yếu ớt và không tập trung. Giữa các hậu vệ không có sự liên hệ cần thiết và hầu hết cầu thủ của chúng tôi đều không đạt tiêu chuẩn. Ba bàn thua ở hiệp đấu đầu tiên thật sự đáng tiếc".

MỚI - NÓNG