Ai Cập điều tra vụ đồn biên giới bị xe tăng Israel bắn nhầm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lính biên phòng Ai Cập đã bị thương do các mảnh vỡ từ đạn pháo xe tăng khi quân đội Israel bắn nhầm vào một đồn canh của nước láng giềng.

Sự cố xảy ra hôm 22/10 tại đồn biên giới Ai Cập gần Kerem Shalom, ngã ba biên giới giữa Israel, Dải Gaza và Ai Cập.

Người phát ngôn Lực lượng vũ trang Ai Cập, Gharib Abdel-Hafez không tiết lộ có bao nhiêu lính biên phòng bị thương do mảnh đạn pháo, chỉ cho biết các vết thương này “nhẹ”.

“Phía Israel ngay lập tức bày tỏ sự tiếc nuối về sự cố vô ý”, ông Gharib nói trong một tuyên bố. “Hoàn cảnh của vụ việc đang được điều tra.”

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa ra một tuyên bố trước đó vào Chủ nhật, bày tỏ “sự đau buồn về vụ việc”. Tuyên bố cho biết chiếc xe tăng "đã vô tình bắn trúng một đồn canh của Ai Cập" ở khu vực biên giới và vụ việc đang được điều tra.

Sự cố xảy ra một ngày sau khi Ai Cập mở cửa khẩu biên giới với Gaza để cho phép đoàn xe viện trợ đi qua. Chỉ 20 trong số khoảng 200 xe tải viện trợ đã chờ đợi nhiều ngày để vào Dải Gaza được đi qua cửa khẩu hôm thứ Bảy. Đoàn xe thứ hai, gồm 14 xe chở hàng viện trợ, đã đi qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza hôm Chủ nhật.

IDF đang tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch. Hơn 4.700 người Palestine và 1.400 người Israel đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 7/10.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.