Israel cảnh báo phong trào Hezbollah về hậu quả thảm khốc nếu tham chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với lực lượng đóng gần biên giới Li-băng hôm 22/10 rằng phong trào Hezbollah “sẽ phạm sai lầm lớn trong đời” nếu tham gia vào cuộc xung đột Israel - Hamas.
Israel cảnh báo phong trào Hezbollah về hậu quả thảm khốc nếu tham chiến ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

“Nếu Hezbollah quyết định tham chiến, họ sẽ phải đối mặt với Chiến tranh Li-băng lần thứ hai”, ông Netanyahu nói, đề cập đến cuộc xung đột năm 2006 trong đó Israel tiến vào miền nam Lebanon và tấn công Beirut bằng các cuộc không kích để đáp trả cuộc đột kích của Hezbollah vào Israel. Khoảng 165 người Israel và hơn 1.000 người Li-băng đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài một tháng.

“Họ sẽ phạm sai lầm lớn trong đời”, ông Netanyahu tiếp tục. “Chúng tôi sẽ tấn công họ với cường độ không thể tưởng tượng được và sức ảnh hưởng của cuộc tấn công đối với Hezbollah cũng như đối với đất nước Li-băng sẽ rất thảm khốc.”

Các lực lượng Israel và nhóm Hezbollah đã tấn công qua lại bằng rocket và pháo binh kể từ khi xung đột giữa Israel với Hamas nổ ra hai tuần trước. Hezbollah đã đưa máy bay không người lái và một số chiến binh qua biên giới Israel, nhưng không có cuộc tấn công quy mô lớn nào xảy ra và Israel cho đến nay vẫn tránh mở mặt trận thứ hai ở phía bắc vì đang tập trung đối phó với Hamas ở phía nam.

Tuy nhiên, nhóm Hezbollah đã tăng cường các cuộc tấn công trong những ngày gần đây, bắn hàng chục quả rocket vào các căn cứ quân sự của Israel và khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm 20/10.

Lực lượng Israel đã đáp trả bằng các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 21/10 tuyên bố rằng Hezbollah “đã quyết định tham gia vào cuộc chiến” và sẽ phải trả “giá đắt”.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, Mỹ đang cảnh báo Israel không nên bị lôi kéo vào một cuộc chiến trên hai mặt trận, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Sáu. Hơn nữa, với việc Mỹ ủng hộ Israel và Iran ủng hộ Hezbollah, một cuộc chiến như vậy có thể dễ dàng biến thành một cuộc xung đột rộng hơn và có tính tàn phá cao hơn, các nguồn tin cho biết.

Phó thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem, cho biết hôm Chủ nhật rằng nhóm này hiện đang “ở trung tâm của trận chiến” giữa Israel và Hamas. Qassem giải thích rằng mục tiêu của Hezbollah vào lúc này là "làm suy yếu Israel và cho họ biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng" cho một sự leo thang lớn có thể xảy ra.

Hàng chục nghìn người Israel đã được sơ tán khỏi các khu định cư gần biên giới Li-băng. Cư dân của 14 cộng đồng đã được lệnh rời đi vào sáng thứ Bảy, trong khi 28 khu định cư khác đã được sơ tán vào tuần trước.

Theo RT
MỚI - NÓNG