Afghanistan: Giẫm đạp kinh hoàng khi xếp hàng xin visa, 15 người thiệt mạng

Ảnh: Gulf Today
Ảnh: Gulf Today
TPO - Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra khi hàng nghìn người tập trung gần lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Jalalabad (Afghanistan) để xin thị thực.

Theo RT, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn một chục người bị thương trong vụ việc ngày 20/10.

11 nạn nhân trong số đó là phụ nữ. Một số người cao tuổi đã bị thương.

Các quan chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi hơn 3.000 người tập trung tại một sân vận động gần lãnh sự quán, chờ nhận những giấy tờ cần thiết để xin thị thực đến Pakistan.

“Những người này đã chen lấn giành giấy tờ từ quan chức lãnh sự quán. Đám đông vượt ra khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến một vụ giẫm đạp”, một quan chức Jalalabad nói với Reuters.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất sau khi đám đông giải tán.

Vụ việc đang được điều tra. Lãnh sự quán Pakistan chưa đưa ra bình luận gì về thảm kịch.

Lãnh sự quán Pakistan ở Jalalabad bắt đầu cấp thị thực trở lại vào tuần trước sau 7 tháng tạm dừng vì dịch COVID-19. 

Theo Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG