AFF Cup 2014: Thái Lan thật đáng gờm

TP - Trưởng đoàn bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Phan Anh Tú đánh giá cao Thái Lan tại AFF Cup 2014 diễn ra vào tháng tới. Đây là giải đấu Việt Nam làm đồng chủ nhà cùng với Singapore.
AFF Cup 2014: Thái Lan thật đáng gờm ảnh 1

HLV Kiatisuk (bìa phải) luôn rất mát tay với các đội tuyển Thái Lan và sẽ là đối thủ đáng gờm của ĐTVN tại AFF cup 2014. Ảnh: VSI 


Để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura vừa có chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản nhằm nâng cao thể lực. Ở đây, đội bóng của HLV Miura đã có 3 trận thi đấu giao hữu với các đội bóng địa phương. 

Điểm chung ở cả 3 trận đấu này là hàng phòng ngự của Việt Nam để thủng lưới khá nhiều. Cụ thể, trận đầu tuyển Việt Nam thua 1-3 sinh viên Nhật Bản, trận 2 thua 1-5 CLB Vissel Kobe thuộc J-League 1 và trận thứ 3 thắng ngược 4-3 CLB Kyoto Sanga thuộc J-League 2.

Được biết ở trận cuối, sau khi dẫn 1-3 thủ môn của Kyoto Vissel đã mắc sai lầm khi dẫn bóng lên giữa sân và để mất, tạo điều kiện cho Hải Anh rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đối phương sau đó rút một cầu thủ ra sân để đá tập với 10 người và Công Vinh đã ghi thêm 2 bàn, giúp Việt Nam lội ngược dòng.

Sau trận đấu này, HLV Toshiya Miura đã quyết định thay đổi nhân sự khi bổ sung 3 cầu thủ từ đội Olympic dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc vừa qua, gồm 2 hậu vệ là Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Minh Tùng, cùng tiền vệ Hồ Ngọc Thắng. Ông Miura đồng thời loại 3 cầu thủ khác đều thuộc biên chế SHB Đà Nẵng là Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Vũ Phong và Hoàng Minh Tâm. 

Trao đổi với Tiền Phong, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, các thay đổi trên xuất phát từ yêu cầu của BHL đội tuyển Việt Nam.

Ông Hoài Anh không cho biết lý do cụ thể việc ông Miura loại 3 cầu thủ SHB Đà Nẵng, trong đó trường hợp của Quốc Anh và Vũ Phong gây bất ngờ nhất mà chỉ khẳng định, đây là quyết định thuần túy về chuyên môn.

Một lãnh đạo VFF khác thì nhận định, Vũ Phong và Quốc Anh chơi tinh tế nhưng có thể không phù hợp với lối chơi ông Miura đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về cơ hội của tuyển Việt Nam trong mối tương quan với các đối thủ ở AFF 2014, Trưởng ban bóng đá nữ VFF, chuyên gia Phan Anh Tú nói: “Về cơ bản lối chơi của các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á khá ổn định. Riêng Việt Nam thì từ thời HLV A.Riedl đến nay, lối chơi của chúng ta cũng định hình theo hướng tận dụng kỹ thuật, phối hợp nhỏ trong đoạn ngắn. Lối chơi này tỏ ra khá phù hợp với đội tuyển Việt Nam”. 

Ưu điểm của Việt Nam theo ông Tú, là khả năng cầm bóng tốt, phối hợp nhuyễn, nhưng lại có 2 nhược điểm chưa khắc phục được, là sức mạnh và sức bền chuyên môn.

“Trong các tình huống cuối, các đối thủ chơi rất mạnh mẽ, hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như Singapore và Malaysia, họ chơi nhìn thì đơn giản nhưng rất hiệu quả, nên gần đây đạt được thành công. Việt Nam trong khi đó cầm bóng tốt nhưng thiếu quyết đoán ở những tình huống cuối” - ông Tú cho biết. 

Theo ông Phan Anh Tú, lối chơi của Việt Nam cần sự tham gia đông người khi vây hãm đối phương, nhưng khi mất bóng cũng cần về nhanh để phòng ngự. Việc sức bền kém khiến hàng thủ Việt Nam khi đấu tay đôi với đối phương thường thua thiệt, đặc biệt nếu khả năng “đọc” tình huống kém thì dễ thất thế trong các pha tranh chấp. 

Ông Tú nhận định, trong khu vực Thái Lan hiện vẫn là đội bóng “già rơ”, các cầu thủ Thái Lan chơi “quái” và có tư duy chiến thuật tốt hơn so với các đội còn lại. Ở giải đấu năm nay, Thái Lan sẽ được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Kiatisuk, một người rất hiểu bóng đá Việt Nam khi từng thi đấu nhiều năm cho HA.GL và đang rất mát tay khi dẫn dắt các đội bóng trẻ Thái Lan.

“Các trận đấu giao hữu cho thấy, dưới tay HLV Miura, các cầu thủ có cá tính của Việt Nam đang phát huy được khả năng. Việc ông Miura tăng cường hàng thủ bằng các cầu thủ Olympic cho thấy có thể ông ấy đã nhận ra được vấn đề của đội bóng, bao gồm khả năng chống phản công của hàng phòng ngự chưa tốt. Tuy nhiên thi đấu chính thức hoàn toàn khác, tôi hy vọng là tuyển Việt Nam sẽ khắc phục được các nhược điểm để có thể cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực” - ông Tú cho biêt.

Trong khi đội tuyển về nước thì HLV Miura ở lại Nhật Bản nghỉ ngơi ít ngày. Đội theo kế hoạch sẽ tập trung trở lại tại Bình Dương vào ngày 19/10 để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho AFF cup 2014.

Thái Lan sẽ được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Kiatisuk, một người rất hiểu bóng đá Việt Nam khi từng thi đấu nhiều năm cho HA.GL và đang rất mát tay khi dẫn dắt các đội bóng trẻ Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.