Tuyển Việt Nam khởi động chiến dịch AFF cup

Dù là chủ nhà song Công Vinh và đồng đội không được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch tại AFF cup năm nay. ảnh: VSI
Dù là chủ nhà song Công Vinh và đồng đội không được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch tại AFF cup năm nay. ảnh: VSI
TP - Qua hai lần thất bại liên tiếp, đội tuyển Việt Nam không còn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, dù giải năm nay diễn ra trên sân nhà.

Thông tin hôm qua cho biết, để chuẩn bị cho AFF cup 2014, HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đã chốt danh sách các cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung tới đây. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22/8 tại Hà Nội, với quân số gồm 26 tuyển thủ.

Trong số này, chiếm số lượng áp đảo là các cầu thủ thuộc biên chế CLB vừa vô địch V.League, B.Bình Dương với 6 cầu thủ, tất cả đều là những gương mặt kỳ cựu, từng góp mặt trong các đợt tập trung trước đây của đội tuyển Việt Nam. Chỉ có một gương mặt hoàn toàn mới là hậu vệ Đình Hoàng của CLB SLNA. Qua 2 mùa giải gần đây, hậu vệ trẻ này thi đấu ngày càng chững chạc và đã lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên đội tuyển Việt Nam. 

So với lần tập trung mới đây để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Myanmar, danh sách tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi. Ngoài Đình Hoàng, ông Miura đã gọi thêm 2 cầu thủ là Xuân Thành (Thanh Hóa) và Đình Luật, nhưng thôi triệu tập trung vệ Huy Cường của Than Quảng Ninh.

Liếc qua danh sách tuyển Việt Nam lần này, dễ thấy ông Miura đã kết hợp cả những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ. Cụ thể, những cái tên đã quá quen thuộc như Phạm Thành Lương, Văn Quyết, Vũ Phong, Công Vinh, Minh Châu…vẫn được triệu tập. Trong khi đó, lứa trẻ thì có Quế Ngọc Hải, Hoàng Minh Tâm, Võ Huy Toàn.  

Được biết, HLV Miura đã được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng HLV quốc gia, Phòng các ĐTQG và bộ phận chuyên môn để lên danh sách trên. Trong thời gian tại Việt Nam, tự thân HLV Miura đã tích cực đi “ngắm chân” nhiều cầu thủ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu tại Việt Nam sau khi tập trung vào ngày 22/8. Trong cao điểm chuẩn bị cho AFF cup 2014, thầy trò ông Miura sẽ được cử sang Nhật Bản tập huấn. 

Nói với Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Nhật Bản trong hơn nửa tháng, từ 28/9 đến 16/10. VFF hy vọng với đợt tập huấn này, đội tuyển Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể thể lực và các thông số chuyên môn.

Tại Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sẽ được LĐBĐ nước này giới thiệu một số “quân xanh” để thử sức. Cúp bóng đá Tp Hồ Chí Minh khởi tranh vào cuối tháng 10 sẽ là “cữ’ tập cuối cùng của thầy trò ông Miura trước khi chính thức bước vào AFF cup 2014.

Qua 2 lần thất bại liên tiếp gần đây, Việt Nam đã không còn được xếp vào diện ứng viên nặng ký cho chức vô địch, dù lần này là chủ nhà. Tại AFF cup 2010, Việt Nam bị loại tại bán kết khi thua Philippines.

Đến AFF cup 2012, đội tuyển Việt Nam thậm chí bị loại ngay từ vòng đấu bảng. HLV Toshiya Miura dù rất tự tin nhưng bước đầu cũng chỉ xác định sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết giải đấu. VFF trong khi đó cũng không đặt chỉ tiêu giành HCV với thầy trò ông Miura.

Được biết, do thời điểm tập trung đội tuyển Việt Nam sắp tới trùng với lịch hội quân của đội tuyển Olympic chuẩn bị cho ASIAD 2014 nên HLV Miura sẽ phải nhờ cậy 2 BHL riêng biệt để quán xuyến 2 đội.

Nếu không có gì thay đổi, ông Miura sẽ vẫn trực tiếp cầm quân khi tuyển Olympic tham dự ASIAD 2014. Nhà cầm quân người Nhật Bản hiện đang ở Myanmar theo dõi đội tuyển U19 thi đấu ở giải U22 Đông Nam Á.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng)

Hậu vệ (9): Lê Phước Tứ (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T), Quế Ngọc Hải (SLNA), Trương Đình Luật (B.Bình Dương), Trần Đình Hoàng (SLNA), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa), Bùi Văn Long (HAGL), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương)

Tiền vệ (11): Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Hoàng Minh Tâm (SHB Đà Nẵng), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.