AFC dự đoán ra sao về tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019?

HLV Park Hang Seo và các học trò.
HLV Park Hang Seo và các học trò.
TPO - Trong bài nhận định cục diện bảng D Asian Cup 2019, LĐBĐ Châu Á (AFC) đánh giá cao khả năng góp mặt ở vòng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 5/1 tới, vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, phải tới 8/1, các trận đấu thuộc bảng D mới diễn ra. Theo lịch thi đấu, Iran sẽ ra quân bằng trận gặp Yemen, còn Việt Nam đối đầu Iraq.

Mới đây, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải một bài nhận định về cục diện bảng đấu. Theo đó, họ đánh giá Iran và Iraq là 2 đội mạnh hơn hẳn, trong khi Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, đồng thời bi quan về Yemen.

"Tuyển Việt Nam là đội bóng đang có phong độ ổn định nhất trong hơn 1 năm qua. Họ đã kết thúc năm 2018 theo đúng cách mà họ đã bắt đầu nó. 11 tháng sau ngôi vị á quân ở VCK U23 châu Á, bóng đá Việt Nam đã giành cúp vô địch AFF Cup đầy thuyết phục trong tháng 12. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội để vượt qua vòng bảng, góp mặt ở vòng knock-out", nhận định từ bài viết trên trang chủ AFC.

“Tuy nhiên, Iran lại là một tượng đài thực sự. Với tư cách là đội bóng số 1 châu Á, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz chắc chắn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Iraq cũng là đội bóng đáng xem khi trong tay HLV Srecko Katanec đang là một đội hình trẻ và không thiếu khát khao. Còn với Yemen, họ không có nhiều nhân tố nổi bật và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Có lẽ không có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng với Yemen”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).