Á quân Olympia Nguyễn Thiện Hải An gửi lời cảm ơn khán giả và chia sẻ dự định tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một hành trình dài đến với sân chơi trí tuệ, là "tay đua" về nhì trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 với 240 điểm, Nguyễn Thiện Hải An bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả đã cổ vũ, động viên em trong suốt thời gian qua. Tương lai, chàng trai sẽ theo đuổi ngành nghiên cứu Hóa học và cân nhắc về dự định du học. 

Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) đã có phần thi đấu đẹp mắt ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia diễn ra sáng hôm qua. Về nhì với 240 điểm, Hải An cảm thấy tiếc nuối khi không gõ kịp câu trả lời "Bình thường mới" trong phần thi Tăng tốc.

Chia sẻ với Tiền Phong, Hải An nói: "Em rất vui và hạnh phúc khi được bạn bè, thầy cô, gia đình yêu quý, cổ vũ nhiệt tình từ những cuộc thi tuần, tháng, quý đến chung kết năm.

Em không cảm thấy áp lực trước sự kỳ vọng của khán giả, tuy nhiên em tự nhận thấy, mình phải chơi một trận thật cống hiến, thật mãn nhãn như để gửi lời cảm ơn đến khán giả cả nước. Em hy vọng, mọi người sẽ cùng nhau giữ lửa, giữ tình yêu với Olympia nói riêng cũng như tri thức nói chung và đón chờ nhiều thế hệ học sinh xuất sắc khác đứng trên trường quay S14.

Tuy về nhì nhưng em không thấy buồn bởi khi em đã đến được vòng chung kết thì kết quả không còn quan trọng lắm. Em cảm thấy sau khi kết thúc Olympia, bản thân vẫn chưa nghỉ ngơi được vì phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm và nhiều dự định muốn hoàn thành".

Á quân Olympia Nguyễn Thiện Hải An gửi lời cảm ơn khán giả và chia sẻ dự định tương lai ảnh 1

Hải An nhận định, độ khó của các câu hỏi trong trận chung kết khá đa dạng và có tính thời sự cao.

Á quân Olympia Nguyễn Thiện Hải An gửi lời cảm ơn khán giả và chia sẻ dự định tương lai ảnh 2

Hải An không cảm thấy bất ngờ khi Hoàng Khánh giành ngôi vị quán quân, em chia sẻ: "Em đã quen Khánh nhiều năm nay và thấy được ở bạn có phong độ vững vàng, nền tảng kiến thức chắc. Vì vậy, đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với Hoàng Khánh".

Có năng khiếu học các môn khối tự nhiên nên Hải An từng đạt nhiều huy chương và giải thưởng cao trong các kỳ thi. Tiêu biểu, em đạt giải Nhì môn Hóa kỳ thi HSG cấp ĐHQG Hà Nội và giải Ba môn Hóa kỳ thi HSG quốc gia năm 2020 - 2021.

Trong tương lai, Hải An dự định sẽ theo đuổi ngành nghiên cứu Hóa học với mong muốn được đóng góp cho xã hội giá trị bền vững. Bên cạnh đó, em cũng đang cân nhắc về dự định du học.

MỚI - NÓNG