Á hậu Thùy Dung xác nhận lấy chồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện của Á hậu Thùy Dung xác nhận cô và bạn trai tổ chức đám cưới vào ngày 3/12. Cặp đôi đã có 4 năm gắn bó.

Ngày 19/11, một số đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của Á hậu Thùy Dung và bạn trai trên mạng xã hội. Theo thông tin trên tấm thiệp, đám cưới của cô được tổ chức vào ngày 3/12.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện của Á hậu Thùy Dung xác nhận cô tổ chức hôn lễ vào ngày 3/12, tuy nhiên người đẹp từ chối chia sẻ thêm thông tin cụ thể mà muốn chờ một dịp thích hợp để thông báo tin vui với khán giả.

Á hậu Thùy Dung xác nhận lấy chồng ảnh 1

Á hậu Thùy Dung xác nhận đám cưới vào ngày 3/12. Ảnh: FBNV.

Thùy Dung và bạn trai công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 3/2019. Vào dịp Valentine năm 2018, người yêu đã chuẩn bị một món quà cùng bức thư tỏ tình và vào TP.HCM nhờ một người bạn trao cho cô.

Thùy Dung và bạn trai quen nhau từ thời điểm cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Sau khi tìm hiểu, Giáng sinh năm 2017, bạn trai từ Hà Nội vào TP.HCM và nhờ một người bạn giới thiệu mình với Thùy Dung.

Bạn trai của Thùy Dung tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ và hiện tại đang kinh doanh ở Hà Nội. Anh cao 1,8 m, hơn Thùy Dung 2 tuổi, ngoại hình nam tính.

Hiện tại, cặp đôi vẫn thường đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM vào những dịp nghỉ lễ để thăm nhau. Cả hai cũng thường xuyên du lịch ở nhiều nơi. Chuyện tình cảm của Thùy Dung được bố mẹ hai bên ủng hộ.

Thùy Dung sinh năm 1996, giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau cuộc thi, Thùy Dung phát triển công việc MC song ngữ. Hiện tại cô cũng là MC của bản tin thời sự Chuyện trưa 12h trên kênh HTV.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.