Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu

Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu
TPO - Có mặt ở Tuần Châu từ 10-8, Á hậu Dương Trương Thiên Lý và siêu mẫu Xuân Lan trở thành hướng dẫn viên tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, giúp thí sinh hoàn thiện những kỹ năng catwalk và trình diễn trang phục trên sân khấu.

Siêu mẫu Xuân Lan cho biết thí sinh tham dự vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 đều rất đẹp, có chiều cao đồng đều và lại rất thông minh.

 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 1

“Tôi thấy mỗi thí sinh có một nét đẹp lạ, không ai giống ai”, Xuân Lan nhận xét.

 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 2

Xuân Lan sẽ ở lại Tuần Châu đến đêm Chung kết diễn ra tối 14-7.

 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 3
 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 4

Theo Xuân Lan, có nhiều thí sinh tiềm năng là ứng cử viên Hoa hậu nhưng đó là ai vẫn còn là một ẩn số và Hoa hậu Việt Nam 2010 thực sự là một bất ngờ lớn.   

 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 5

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý cũng đồng hành với thí sinh tham dự Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010.

 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 6

Cô cho biết sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân có được khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, giúp thí sinh thêm tự tin trình diễn trên sân khấu.

 
Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 7

 “Hãy là chính mình trên sân khấu, khẳng định mình bằng phong cách, dáng đi, nét mặt, nụ cười”, Thiên Lý khuyên các thí sinh.

Á hậu, siêu mẫu hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu ảnh 8
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.