Á hậu Phương Nga từng mơ làm... người giúp việc

Á hậu Phương Nga xuất hiện giản dị sau cuộc thi Miss Grand International
Á hậu Phương Nga xuất hiện giản dị sau cuộc thi Miss Grand International
TP - Á hậu Bùi Phương Nga bật mí, cô từng mơ ước trở thành “người giúp việc” vì yêu thích công việc nhà.  

Trở về Việt Nam sau cuộc thi Miss Grand International 2018, Á hậu Bùi Phương Nga cùng bố mẹ tới báo Tiền Phong tặng hoa cảm ơn báo và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Cô ăn vận khá đơn giản, trang điểm nhẹ và để tóc thẳng. Tại hội trường báo Tiền Phong, Phương Nga xúc động: “Cách đây 3 tháng, cũng ở hội trường này, lần đầu tiên em bắt đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam. Em vẫn nhớ nguyên cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp khi chờ đợi kết quả vòng sơ khảo.

Sau đó, chuỗi ngày đồng hành với cuộc thi đã cho em nhiều bài học, nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và tiếp đó là lọt Top 10 cuộc thi Miss Grand International 2018 là những dấu mốc em không thể quên, cũng là động lực để em không ngừng cố gắng, hoàn thiện hơn trong thời gian tới”.

Những tiếc nuối sau Miss Grand International 2018

Khi Phương Nga lọt Top 10 Miss Grand International 2018, một số ý kiến cho rằng cô may mắn khi được khán giả bình chọn, thậm chí ác ý truyền tin Phương Nga “mua” bình chọn. Hỏi có buồn không, Phương Nga nhẹ nhàng chia sẻ: “Thông thường sẽ rất ít cuộc thi mà thí sinh bị loại khỏi Top 20 có thể trở lại Top 10 tuy nhiên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế cho phép điều đó. Phương Nga cho rằng đây cũng là cách để đo xem thí sinh nào gây dựng được nhiều cảm tình nhất nơi khán giả. Nga rất biết ơn vì khán giả Việt đã cùng đồng hành để tích cực xây dựng hình ảnh về sắc đẹp Việt Nam trên trường quốc tế. Cảm ơn vì các bạn đã trao cho Nga cơ hội để đi tiếp và khẳng định mình trong cuộc thi”.

Phương Nga cũng thổ lộ, ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tâm lý bị loại khỏi Top 20 vì các thí sinh châu Á năm nay quá mạnh. Tuy nhiên, cô không bi quan và luôn cố gắng hết mình trong tất cả các phần thi cũng như hoạt động bên lề. “Nga nghĩ rằng mình đã thể hiện tốt mới được nhiều người quan tâm bình chọn đến như vậy. Chính vì thế việc được giải bình chọn và vào Top 10 đối với Nga là điều hoàn toàn xứng đáng”- Phương Nga chia sẻ.

Phương Nga khiến nhiều người bật cười khi tiết lộ cô thường phải xịt đen lên da để giảm trắng và trông khỏe khoắn hơn. "Làn da có thể là một điểm yếu của những thí sinh châu Á so với các thí sinh Mỹ La tinh. Để khắc phục em đã phải tìm cách để mình đen hơn. Ngoài ra, hầu hết các thí sinh nước bạn đều ở độ tuổi 25-26, trong khi thí sinh của Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế như Nga và Tiểu Vy chỉ 18- 20 tuổi, thế nên đây cũng là một bất lợi”- Phương Nga bật mí.

Ước mơ trở thành… người giúp việc

Á hậu Phương Nga từng mơ làm... người giúp việc ảnh 1 Bố mẹ và Á hậu Phương Nga cảm ơn báo Tiền Phong  Ảnh: Như Ý

Cùng Á hậu Phương Nga tới báo Tiền Phong trưa 29/10 còn có bố mẹ cô. Mẹ Phương Nga kể, bà khá nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Bố Phương Nga góp chuyện, là con gái thứ hai nhưng Phương Nga rất chăm việc nhà và “giỏi việc nhà hơn cô chị”.

"Từ bé, em ước mơ trở thành người giúp việc. Vì em rất thích và thấy hạnh phúc khi làm việc nhà. Em coi làm việc nhà cũng là một cách để xả stress bởi mỗi khi chăm chú dọn dẹp hay sắp xếp một món đồ nào đó, em không có thời gian để buồn hay suy nghĩ chuyện khác nữa. Hơn nữa, tính em khá cầu toàn nên muốn sắp xếp mọi thứ theo ý mình thật ngăn nắp, gọn gàng”- Phương Nga cười vui.

Sự giản dị và chân thành của Phương Nga làm buổi trò chuyện thêm gần gũi. Nga kể, vừa đặt chân về Việt Nam sau Miss Grand International 2018, cô lao ngay đi ăn một tô phở vì quá nhớ. “Sau đó Nga đi thăm mọi người, bạn bè và thầy cô rồi quay lại trường để tiếp tục việc học. Dự kiến, Nga sẽ trở lại trường đại học vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 sắp tới”- Phương Nga cho biết.

Kết thúc buổi gặp gỡ với lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong, mẹ Phương Nga chia sẻ: “Ngày hôm nay, tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy sự trưởng thành của con. Phương Nga không chỉ lớn lên trong sự chỉ bảo của gia đình mà con còn lớn lên, trưởng thành hơn thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Đó cũng chính là lý do, Phương Nga tự tin trên đấu trường quốc tế, cởi mở với các thí sinh nước ngoài và tự lập trong suốt 20 ngày ở Myanmar. Tôi tin và hi vọng Phương Nga sẽ hoàn thành sứ mệnh Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam trong 2 năm nhiệm kì để không phụ lòng yêu mến và kì vọng của người hâm mộ”.

Có mặt tại buổi gặp gỡ Á hậu Phương Nga, nhà báo Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2018 chúc mừng Phương Nga đã hoàn thành tốt cuộc thi Miss Grand International 2018. Ông đánh giá thành tích lọt vào top 10 và đoạt giải Miss Popular Vote tại một cuộc thi hoa hậu có uy tín với 75 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới của Phương Nga là một thành công lớn. Ðặc biệt, việc đoạt giải bình chọn chứng tỏ Phương Nga rất được khán giả, đặc biệt là khán giả quê nhà yêu mến, ủng hộ. Nhà báo Lê Xuân Sơn nhắn nhủ Phương Nga cần không ngừng cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Á hậu trong 2 năm nhiệm kỳ, đồng thời hoàn thành xuất sắc việc học ở trường.

 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...