99,62% đại biểu bầu anh Huỳnh Minh Thức làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp

TPO - Chiều 9/8, Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội. Anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X, được đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với tỷ lệ 99,62%.
99,62% đại biểu bầu anh Huỳnh Minh Thức làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp ảnh 1

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đồng Tháp “Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển”.

99,62% đại biểu bầu anh Huỳnh Minh Thức làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp ảnh 2

Tham dự Đại hội có: ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành Đoàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng 262 đại biểu đại diện gần 60.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

99,62% đại biểu bầu anh Huỳnh Minh Thức làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp ảnh 3

Tại Đại hội, các đại biểu bầu 39 anh chị vào Ban chấp hành khóa XI. Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X được các đại biểu dự Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 99,62%.

99,62% đại biểu bầu anh Huỳnh Minh Thức làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp ảnh 4

Anh Huỳnh Minh Thức được đại biểu bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp trực tiếp tại Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ thanh thiếu nhi được tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng, nhiều công trình phần việc ý nghĩa được tổ chức, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, tạo được sự đồng thuận của nhân dân và phù hợp nguyện vọng của tuổi trẻ.

99,62% đại biểu bầu anh Huỳnh Minh Thức làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp ảnh 5

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Đồng Tháp đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của Tỉnh và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID -19 bùng phát mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ "Đất Sen hồng" được thể hiện rõ nét, phát huy tối đa hiệu quả thông qua các đội hình tình nguyện phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn tỉnh với nhiều mô hình thiết thực như: Đội hình phòng tuyến áo xanh, Shipper áo xanh, Chuyến xe 0 đồng, Chuyến xe bán hàng lưu động, Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tin liên quan