70 ngày đêm hành động Quyết thắng

70 ngày đêm hành động Quyết thắng
TP - Đoàn cơ sở Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng Thiết giáp) vừa phát động thi đua giai đoạn 3 và thi đua cao điểm “70 ngày đêm hành động Quyết thắng” chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Diễn ra từ 14/10 đến 22/12, đợt thi đua sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục về truyền thống cách mạng, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện hiệu quả việc làm tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện”; xung kích thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia luyện tập thành thạo các phương án sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.