70 năm xuất bản Việt Nam: Sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội thảo khoa học Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức sáng 28/9 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ trì hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn.

Hội thảo thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý từ nhiều cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách nhằm nhìn lại quá trình 70 năm phát triển của ngành xuất bản.

70 năm xuất bản Việt Nam: Sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức ảnh 1

Ban chủ trì Hội thảo Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: GIA LINH.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - khẳng định trong công cuộc đổi mới, hoạt động xuất bản đã lớn mạnh cả về quy mô, năng lực, trình độ, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động hội nhập với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, một số thách thức của ngành xuất bản như tỷ lệ xuất bản phẩm bình quân đầu người còn thấp, cơ cấu sách chưa hợp lý, chưa có nhiều cuốn sách có giá trị cao, có sức lan tỏa mạnh trong xã hội...

70 năm xuất bản Việt Nam: Sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức ảnh 2

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phát biểu đề dẫn Hội thảo.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - nhận định những tham luận gửi đến hội thảo có chất lượng cao, đề cập nhiều vấn đề ở các khía cạnh khác nhau, từ kết quả, thành tựu đến những hạn chế, vướng mắc của hoạt động xuất bản qua đó có những giải pháp đổi mới, phát triển công tác xuất bản.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Tiếp thu những chỉ đạo mang tính định hướng của Đảng, các cơ quan tham mưu, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, những người làm công tác xuất bản đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản phải đổi mới tư duy, có giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời, nhạy bén trong triển khai thực hiện, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành".

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan lãnh đạo, quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động xuất bản để ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến tâm huyết, làm việc khoa học của các chuyên gia, nhà quản lý, người làm xuất bản qua các tham luận.

70 năm xuất bản Việt Nam: Sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức ảnh 3

Các đại biểu tham quan Triển lãm sách kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022). Ảnh: GIA LINH.

Ban tổ chức Hội thảo nhận được 70 bài tham luận bao gồm tham luận của các chuyên gia quốc tế và tham luận của chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý từ nhiều cơ quan, đơn vị xuất bản và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận xoay quanh hai nội dung chính: Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm và Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển.

MỚI - NÓNG