70 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
TPO - Sáng 17/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 70 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về các biện pháp ngăn ngừa sai phạm hoạt động báo chí, đảm bảo hoạt động báo chí lành mạnh, đúng quy định?

Trong khi đó, đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh (Nghệ An) nêu tình trạng bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội, gây bất an dư luận. "Bộ trưởng có giải pháp nào để giám sát chặt chẽ, quản lý được thông tin trên mạng xã hội?", đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh đặt câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình) chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh tình trạng phóng viên vi phạm, hù dọa doanh nghiệp, người dân, gây bức xúc trong xã hội như trong thời gian qua.

Đại biểu Phạm Văn Tuân (Thái Bình) cũng quan tâm tới tình trạng báo chí rút tít giật gân câu khách, tin bài thiếu kiểm chứng, thậm chí kích động, gây mất ổn định tình hình. "Bộ Thông tin và Truyền thông và cá nhân Bộ trưởng có giải pháp gì để sớm khắc phục tình trạng trên?"

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa), ở Việt Nam hiện tại, người dân chủ yếu dùng hai mạng xã hội cung cấp xuyên biên giới là Facebook và Youtube. "Có hay không tình trạng thông tin trên mạng xã hội đang lấn át thông tin chính thống", bà Xuân chất vấn.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) cũng cho rằng, môi trường mạng hiện nay đã trở nên rất quen thuộc. Nếu không cảnh báo kịp thời các nội dung xấu, trẻ em sẽ bị xâm hại, bóc lột tiền bạc,. "Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là vấn đề cấp bách, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu, vậy trách nhiệm và giải pháp của Bộ như thế nào?", đại biểu Vũ Thị Nguyệt đặt vấn đề.

MỚI - NÓNG