7 vụ án liên quan tham nhũng tại Quảng Bình: Còn những băn khoăn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo báo cáo từ Thanh tra tỉnh Quảng Bình, các cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Công an Quảng Bình đang thụ lý, điều tra 7 vụ/8 bị can liên quan tham nhũng.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng thụ lý, khởi tố điều tra mới 4 vụ/5 bị can (nhận hối lộ 1 vụ/1 bị can; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ 1 vụ/1 bị can; tham ô tài sản 1 vụ/1 bị can; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản 1 vụ/2 bị can). Ngoài ra, còn có 3 vụ/3 bị can từ kỳ trước chuyển sang, nâng tổng số vụ án liên quan tham nhũng mà các cơ quan điều tra của Quảng Bình đang xử lí là 7 vụ/8 bị can. Tổng số tiền tài sản tham nhũng được phát hiện là 1,143 tỷ đồng, trong đó vụ cao nhất là 903 triệu đồng và vụ thấp nhất là 16 triệu đồng.

7 vụ án liên quan tham nhũng tại Quảng Bình: Còn những băn khoăn ảnh 1

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định bắt tạm giam bị can Phạm Văn Tuyến, cán bộ tư pháp phường Quảng Long, nhận hối lộ của nhiều hộ dân 16,3 triệu đồng

Cụ thể, Đinh Thị Ngân, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông, thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Bình, đã xuất bán xăng dầu, bình gas thu tiền nhưng không nộp tiền về công ty, với tổng số tiền 903 triệu đồng bằng thủ đoạn lập hồ sơ nâng khống số tiền công nợ của khách hàng.

Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1985), cán bộ phụ trách địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Sơn Thủy thuộc phòng bán hàng Lệ Thủy, Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình, chiếm đoạt tiền cước dịch vụ viễn thông từ các cộng tác viên với tổng số tiền hơn 121 triệu đồng.

Đinh Quốc Huy (SN 1991, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), nhân viên Công ty CP Dịch vụ giao hàng nhanh Minh Hóa, chiếm đoạt tiền thu hộ của nhiều đơn hàng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Trịnh Thăng Long, công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, làm giả hồ sơ chuyển nhượng giấy chứng nhận và làm sai lệch hồ sơ, tài liệu từ năm 2012-2015, bước đầu xác định số tài sản thiệt hại 29 triệu đồng.

Trong quá trình chi trả hỗ trợ khắc phục lũ lụt cho 37 hộ dân nuôi trồng thủy sản ở phường Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) với số tiền 250 triệu đồng, Nguyễn Thanh Thủy (SN 1978), Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1982), kế toán và thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc, đã tự ý trích lại 17 triệu đồng với lý do “hỗ trợ kinh phí đi lại, làm hồ sơ cho anh em”.

“Tư tưởng xuyên suốt của Quảng Bình là không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế. Nhưng tham ô, tham nhũng thì phải cương quyết xử lí và không có vùng cấm. Luật quy định, chỉ cần tham ô 2 triệu là mức hình sự, nếu phát hiện mà không xử lí đúng luật thì vi phạm” - Một vị lãnh đạo trong ngành nội chính Quảng Bình

Phạm Văn Tuyến (SN 1980), công chức tư pháp của UBND phường Quảng Long (TX. Ba Đồn), nhận 16,3 triệu đồng để giúp một số hộ dân tại phường Quảng Long có nhu cầu làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất.

Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1984), kế toán của Hợp tác xã (HTX) Phan Xá, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy), trong quá trình hạch toán doanh thu, chi phí xác định lợi nhuận của HTX từ các khâu dịch vụ để tính lương cán bộ của HTX đã hoạch toán không đúng dẫn đến việc trả lương cho cán bộ HTX cao hơn thực tế được phép chi trả số tiền hơn 16 triệu đồng.

Trong 7 vụ án liên quan tham nhũng nói trên, người được cho là có chức vụ cao nhất là cửa hàng trưởng xăng dầu, số còn lại là cán bộ, công chức, nhân viên cấp phường xã, hợp tác xã và nhân viên các công ty dịch vụ. Trong tổng số tiền tham nhũng 1,143 tỷ đồng được phát hiện, có 2 vụ chiếm hơn 1 tỷ đồng, trong lúc đó có 3 vụ/4 bị can mà số tiền tham nhũng chưa đến 40 triệu. Vụ khắc phục hậu quả bão lụt tại phường Quảng Phúc, 2 bị can tham nhũng 17 triệu đồng, chia ra mỗi người 8,5 triệu đồng; rồi vụ kế toán HTX Phan Xá hoạch toán không đúng, dẫn đến trả lương cho cán bộ cao hơn thực tế 16 triệu đồng…

Một cán bộ lãnh đạo trong ngành nội chính Quảng Bình cho rằng, trong số 7 vụ án liên quan tham nhũng, đa số có số tiền nhỏ, nhưng luật đã quy định thì phải làm. Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình cũng đã cố gắng, nhưng chưa phát hiện vụ tham nhũng nào lớn.

Luật sự Lê Minh Tâm, Văn phòng Luật sư Hướng Dương (Quảng Bình), nhận xét; qua 7 vụ án nói trên, có hai chiều hướng được đặt ra: Quảng Bình không có tham nhũng lớn, mà chỉ có cán bộ nhỏ tham nhũng vặt, điều này rất đáng mừng; hoặc là tham nhũng lớn tinh vi khiến các cơ quan chức năng chưa thể phát hiện…

MỚI - NÓNG