7 sai lầm khi làm đẹp tuổi trung niên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chăm sóc sắc đẹp luôn là một nhu cầu thiết yếu hàng đầu của các chị em, và đối với các chị em độ tuổi trung niên điều này càng cấp thiết. Tuy nhiên, để việc làm đẹp được hoàn hảo, chị em tuổi trung niên cần tránh mắc phải những sai lầm sau.

1. Tin rằng có thể trị tận gốc nếp nhăn

Bước vào độ tuổi trung niên chị em phụ nữ thường rất mặc cảm và lo lắng khi thấy những nếp nhăn xuất hiện trên da ngày càng một nhiều. Và trên thực tế không ít người đã tìm đủ mọi cách kể cả việc bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đến spa hay các thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, xin nói với bạn rằng, mọi nỗ lực của bạn chỉ có thể làm cho các nếp nhăn mờ đi chứ không có cách nào xóa toàn bộ chúng.

Cũng theo các chuyên gia thẩm mỹ thì chế độ ăn uống và tập luyện là hai nhân tố tích cực nhất giúp bạn đẩy lùi lão hóa và hạn chế những nếp nhăn “viếng thăm” trên da. Vậy nên ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn là những thói quen tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cũng như bảo vệ bạn khỏi lão hóa da.

2. Chỉ mỹ phẩm đắt tiền mới tốt

Nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua những loại mỹ phẩm hàng hiệu với hy vọng chúng có thể giúp họ chăm sóc và làm đẹp một cách hiệu quả nhất.

Nhưng điều này thật sai lầm, vì việc lựa chọn mỹ phẩm không nên chạy theo xu hướng, theo giá tiền hay theo những lời đường mật quảng cáo mà quan trọng là loại mỹ phẩm đó nó có phù hợp với làn da của bạn hay không? Bởi lẽ luôn có những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hiệu quả với người này nhưng lại vô tác dụng với người khác.

7 sai lầm khi làm đẹp tuổi trung niên ảnh 1

3. Đánh phấn quá dày

Điều này giống như việc bạn đang đeo một chiếc nạ vậy, nó chỉ càng khiến cho những dấu hiệu tuổi tác trên khuân mặt bạn lộ rõ hơn.

Lời khuyên dành cho bạn là khi bước vào độ tuổi trung niên, không nên lạm dụng việc đánh phấn mà chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng để tạo nét đẹp tự nhiên thích hợp với độ tuổi.

4. Bằng mọi cách xóa vết rạn da

Cũng giống như việc xóa nếp nhăn, những vết rạn da không thể được điều trị tận gốc mà chỉ có thể làm nó mờ nhạt đi mà thôi. Rạn da hình thành khi phụ nữ mang thai hoặc sau khi giảm cân, khiến cho làn da bị chùng xuống và tạo nên những đường vết rạn da. Có nhiều cách để khắc phục chứng rạn da nhưng những cách đó chỉ làm cho vết rạn mờ đi mà không thể “tiêu diệt” tận gốc.

Chính vì thế, chị em không nên lãng phí thời gian, công sức và tiền của để xóa sạch những vết rạn da mà chỉ có thể hy vọng làm mờ nó.

5. Xịt nước hoa sau khi mặc quần áo

Thông thường mọi người hay có thói quen diện xong trang phục rồi mới xịt nước hoa nhưng đây là một thói quen sai lầm, vì khi bám trên vải sợi nước hoa sẽ làm ố vải và tạo nên mùi thơm không sai lệch với mùi nguyên thủy của nó.

Hiện trên thế giới có rất nhiều loại nước hoa được sản xuất theo công thức xịt trực tiếp lên da và nó chỉ có thể tỏa mùi tối đa khi nó có sự “tương tác” với thân nhiệt của cơ thể.

Vậy nên bạn hãy thay đổi thói quen khi xịt nước hoa, xịt trước khi mặc quần áo, có thể xịt lên vùng khủy tay, cổ, sau gáy.

6. Lãng quên chăm sóc chiếc cổ

Bạn luôn dành sự quan tâm, chăm sóc ưu ái đến khuôn mặt nhưng lại lãng quên chăm sóc chiếc cổ vì thế điều này có thể tạo nên sự tương phản bất lợi cho chính bạn.

Ví như làn da mặt của bạn rất mềm mại, mịn màng, trắng ngần nhưng da cổ lại đen sạm và thô ráp thì quả đúng là “trở ngại” cho bạn mỗi khi trang điểm.

Chính vì thế, lời khuyên dành cho bạn là đừng nên lãng quên chăm sóc làn da ở vùng cổ, ví như khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt thì cũng nên thoa sữa xuống cổ hoặc khi dùng kem chống nắng thì cũng nên thoa kem chống nắng xuống cả vùng cổ. Khi đăp mặt nạ dưỡng da thì cũng nên thoa đều xuống cả vùng cổ nữa. Vùng da cổ rất nhạy cảm và mỏng nên rất cần nhận được sự chăm sóc giống như da mặt.

7. Thích ngâm mình trong bồn nước nóng

Tắm nước nóng là sở thích và thói quen của nhiều phụ nữ, thậm chí có những chị em còn ngâm mình hàng giờ trong bồn nước nóng nhưng đây là một thói quen rất hại cho da.

Da phải tiếp xúc lâu trong môi trường nước nóng sẽ khiến da bị khô ráp, mất đi độ ẩm vốn có. Chính vì thế, nên hạn chế thói quen tắm nước nóng mà chỉ nên tắm bằng nước ấm là có lợi nhất cho làn da.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).