7 Cty XKLĐ bị tố làm giả hồ sơ

7 Cty XKLĐ bị tố làm giả hồ sơ
TP - Theo nguồn tin của Tiền Phong, cảnh sát và Viện công tố Hàn Quốc đang điều tra hồ sơ giả mạo thành tích phái cử của 7 Cty xuất khẩu lao động Việt Nam đưa thuyền viên sang Hàn Quốc thông qua Hiệp hội Thuỷ sản Hàn Quốc.

> Cửa xuất ngoại hẹp dần
> 80% lao động Thái Bình bỏ trốn tại Hàn Quốc chưa về nước

Theo đó, 7 Cty Việt Nam đã giả mạo thành tích phái cử để được Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc lựa chọn khi khai man thành tích trong 3 năm (2009-2011), đã đưa được hơn 100 thuyền viên sang Hàn Quốc.

Vì không phải là Cty chuyên làm về thuyền viên nên để có đủ số lượng lao động đáp ứng điều kiện của Hiệp hội Thuỷ sản Hàn Quốc, 7 Cty Việt Nam đã lấy danh sách lao động từ Chương trình cấp phép mới (EPS) của Trung tâm lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) để giả mạo hợp pháp hồ sơ gửi tới Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG