600 người nỗ lực dập lửa cứu rừng cháy lớn ở Nghệ An

600 người nỗ lực dập lửa cứu rừng cháy lớn ở Nghệ An
TPO - Đám cháy bắt đầu từ khu vực rừng huyện Yên Thành sau đó lan sang rừng thuộc hai huyện Diễn Châu và Nghi Lộc. Thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở gây khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa.

Vào khoảng 18h (ngày 29/6), lửa tiếp tục bùng phát trở lại thuộc khu vực rừng ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khoảng 600 người gồm nhiều lực lượng được huy động nỗ lực khống chế ngọn lửa.

600 người nỗ lực dập lửa cứu rừng cháy lớn ở Nghệ An ảnh 1  Đám cháy bùng phát trở lại sau một ngày được khống chế.

Trước đó, đám cháy xảy ra vào chiều 26/6 tại rừng xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Sau đó, lan sang khu vực rừng ở 4 xã, thuộc 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Yên Thành. Đến chiều 28/6, đám cháy được khống chế. Nhưng sau bùng phát trở lại.

Ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, khoảng 600 người được huy động tiếp cận hiện trường để khống chế ngọn lửa. Thời tiết nắng nóng, gió lớn đã ảnh hưởng rất lớn trong công tác dập tắt lửa đang cháy âm ỉ ở trên diện rộng.

600 người nỗ lực dập lửa cứu rừng cháy lớn ở Nghệ An ảnh 2 Toàn tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2020 có 87 ha rừng bị cháy.

Theo số liệu của Cục thông kê Nghệ An, từ đầu năm đến nay tại Nghệ An xảy ra 8 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy hơn 87 ha. Riêng vụ cháy rừng ở 4 xã thuộc 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Yên Thành những ngày qua đã làm 70 ha rừng bị cháy, gây thiệt hại hơn 20 ha rừng thông.

MỚI - NÓNG