V.league:

6 cầu thủ Đồng Nai bán rẻ lương tâm lấy 400 triệu đồng

Hậu vệ Phan Lưu Thế Sơn (Đồng Nai) che mặt viết tường trình tại cơ quan công an trước ống kính của báo chí. Ảnh: Tuấn Tú
Hậu vệ Phan Lưu Thế Sơn (Đồng Nai) che mặt viết tường trình tại cơ quan công an trước ống kính của báo chí. Ảnh: Tuấn Tú
TP - “Không chỉ “bán” tỷ số trận đấu với CLB bóng đá Than Quảng Ninh để lấy 400 triệu đồng, 6 cầu thủ chủ chốt của đội Đồng Nai còn dàn xếp nhiều trận khác tại mùa giải 2014”.

Chiều 21/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an, cho biết như trên, khi thông tin về kết quả điều tra bước đầu về đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Nai – Than Quảng Ninh.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, đến chiều 21/7, cơ quan điều tra (CQĐT) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng đóng vai trò tổ chức bán độ và triệu tập 6 cầu thủ liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số giữa đội Đồng Nai và Than Quảng Ninh.

6 cầu thủ Đồng Nai bán rẻ lương tâm lấy 400 triệu đồng ảnh 1

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin bước đầu về vụ việc chiều 21/7

Nhóm cầu thủ bị theo dõi từ lâu

Cũng theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, qua công tác trinh sát, CQĐT phát hiện đường dây tổ chức cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai, có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc) cầm đầu. Thuận thông qua Trần Văn Ba (SN 1985, tức Hoàng, ở Đồng Nai, đối tượng này là mạng lẻ của Thuận) nhằm tiếp cận, mua chuộc các cầu thủ hình thành đường dây dàn xếp tỷ số, kết quả trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Eximbank. Mặt khác, Thuận đã chiêu mộ Đỗ Hoàng Hà (SN 1987, kỹ sư) và Trần Đình Hải (SN 1989) làm quản trị mạng và lôi kéo các con bạc.

Quá trình điều tra đường dây trên, cảnh sát phát hiện một số cầu thủ của một số đội bóng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ với Trần Văn Ba trong thời gian diễn ra World Cup; đồng thời, phát hiện nhóm cầu thủ của CLB Đồng Nai câu kết với nhóm của Thuận, Ba tổ chức “bán” tỷ số tại các trận mà đội bóng này thi đấu trong năm 2014.

“Biểu hiện tiêu cực của các cầu thủ đội bóng Đồng Nai đã bị cảnh sát theo dõi từ lâu song đến trận Đồng Nai đá với Than Quảng Ninh diễn ra chiều 20/7 mới là thời điểm chín muồi để Ban chuyên án cất lưới” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Cụ thể, tại trận đấu này, cầu thủ Phạm Hữu Phát (SN 1988), Đội trưởng đội bóng Đồng Nai đã cầm đầu nhóm cầu thủ dàn xếp “bán” tỷ số “cách biệt hai bàn” với giá 400 triệu đồng và đã nhận tạm ứng trước 325 triệu đồng từ nhà cái. 

Sau đó, Phát và 5 cầu thủ khác (gồm: Đinh Kiên Trung (SN 1989), Nguyễn Đức Thiện (SN 1988), Phan Lưu Thế Sơn (SN 1991), Nguyễn Thành Long Giang (SN 1988), Hà Niệm Tiến (SN 1990)) cùng thực hiện “hợp đồng”, dàn xếp tỷ số hiệp 1 là 3-1; và kết quả chung cuộc là 5-3... vừa đủ độ. Tuy nhiên, số tiền bán độ chưa kịp chia, 6 cầu thủ của Đồng Nai đã bị Cục CSHS “sờ gáy”. Thực hiện lệnh khám xét đối với các đối tượng liên quan, CQĐT đã thu 275 triệu đồng, 8 điện thoại, 3 laptop.
Nhiều trận của Đồng Nai bị “bán”.

CQĐT cũng làm rõ, ngoài trận đấu với Than Quang Ninh, nhóm cầu thủ của Đồng Nai còn tổ chức dàn xếp tỷ số của nhiều trận khác mà đội này thi đấu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, trong đó có trận đấu các cầu thủ trên đã “bán” với giá 800 triệu đồng.

Nói về thủ đoạn dàn xếp tỷ số, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho hay, từ vụ Ninh Bình cho đến vụ này thấy rằng số cầu thủ bị mua chuộc đều thuộc thành phần chủ chốt của đội bóng, như thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Trước kia là 2 đội “bắt tay nhau” định đoạt trận đấu, nay các cầu thủ tham gia bán độ chủ động dàn xếp tỷ số mà không cần sự hợp tác của đối phương. Bởi các cầu thủ biến chất chủ yếu làm độ với nhà cái dưới dạng “tài - sửu” và thường “bán” thua. 

6 cầu thủ Đồng Nai bán rẻ lương tâm lấy 400 triệu đồng ảnh 2

Các cầu thủ đội bóng Đồng Nai bị câu lưu tại cơ quan điều tra

“Với quan điểm quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá nước nhà, Bộ Công an, Cục CSHS sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để những cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, cá nhân tham gia cá độ bóng đá. Dù việc này có làm ảnh hưởng đến V- League song chúng ta có thái độ dứt khoát, không khoan nhượng với đội bóng và cầu thủ vi phạm đạo đức nghề nghiệp” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nhấn mạnh.

Ngoài 6 cầu thủ của Đồng Nai, CQĐT cũng triệu tập một cầu thủ thường xuyên cá độ bóng đá với đường dây của Thuận và Hoàng là Nguyễn Đình Hiệp (SN 1990, đang thi đấu cho CLB Đồng Tâm – Long An). Hiện số cầu thủ liên quan đến tiêu cực đang bị câu lưu tại trụ sở Cục CSHS để phục vụ điều tra. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho hay sẽ xem xét xử lý 6 cầu thủ của Đồng Nai về hành vi “nhận hối lộ”.

C45 cho biết, sau mùa World Cup 2014, cơ quan công an đã bắt giữ 658 vụ, với 3.777 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thu giữ hơn 14 tỷ đồng, 81.000 USD, 10 xe ô tô, 285 xe máy, 915 điện thoại , 224 máy tính và phong tỏa hàng trăm tài khoản khác nhau tại các ngân hàng.

MỚI - NÓNG