54.000 bảng cho tấm vé chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Italia

0:00 / 0:00
0:00
CĐV Anh cuồng nhiệt trên khán đài
CĐV Anh cuồng nhiệt trên khán đài
TPO - Người hâm mộ bóng đang ráo riết "săn lùng" để có được tấm vé vào sân Wembley trực tiếp xem cuộc đại chiến giữa tuyển Anh và Italia ở chung kết EURO 2020.

Theo tờ The Sun, những tấm vé xem trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italia được rao bán ở chợ đen online có giá lên tới 54.000 bảng. Trong khi đó, giá vé được niêm yết trên website của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ từ 81 bảng đến mức cao nhất là 808 bảng/vé. Mặc dù vậy, tất cả vé trên website của UEFA đều được bán hết.

Hàng triệu người trên khắp nước Anh đã ăn mừng "điên cuồng", sau khi đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch ở bán kết để giành quyền vào chung kết EURO 2020. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh chơi một trận chung kết ở một giải đấu lớn sau 55 năm, cộng thêm sức chứa của Wembley bị cắt giảm từ 90.000 xuống còn 60.000 do các quy định phòng chống dịch COVID-19, đã khiến giá vé tăng vọt lên 5 chữ số.

54.000 bảng cho tấm vé chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Italia ảnh 1
Vé xem trận chung kết EURO 2020 giữa Anh- Italia được rao bán với mức giá "cắt cổ"

Một cặp vé loại 1 trên trang Ticombo được rao bán lên đến 50.000 bảng. Trong khi đó, loại rẻ nhất được quảng cáo với giá 3.400 bảng/vé.

Trên trang Live Football Tickets, vé được rao bán với giá lên tới 15.600 bảng/vé, nhưng kèm với mức phí dịch vụ 4.680 bảng/vé.

Trên Seatsnet, vé đang được chào bán từ 3.175 bảng đến 8.000 bảng/vé.

Trước việc vé xem trận chung kết EURO đang được rao bán tràn lan trên các trang mạng với nhiều mức giá "cắt cổ", UEFA đã kêo gọi người hâm mộ cảnh giác để "không bị lừa bởi những lời mời chào".

Một phát ngôn viên của UEFA nói với The Sun: "Tất cả vé xem các trận đấu ở VCK EURO 2020 đều do UEFA phát hành và phải tuân thủ theo các điều khoản, quy định nghiêm ngặt, nhằm ngăn chặn việc bán lại và chuyển nhượng trái phép. UEFA khuyến khích người hâm mộ không bị lừa bởi những lời mời chào với giá cắt cổ, nhưng đa phần họ không sở hữu những tấm vé mà họ rao bán".

MỚI - NÓNG