Chiều nay bốc thăm vòng loại U23 châu Á, chờ đối thủ thầy trò HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan rút đăng cai 1 bảng đấu tại vòng loại U23 Châu Á
Thái Lan rút đăng cai 1 bảng đấu tại vòng loại U23 Châu Á
TPO - 14h chiều nay Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở nhóm hạt giống số một khu vực Đông Á. Cũng theo thông báo từ AFC, Thái Lan đã xin rút, không đăng cai một bảng đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ 23/10 đến 31/10, với 43 đội tham dự, trong đó có 23 đội thuộc khu vực phía Tây (Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (Đông Á và Đông Nam Á).

Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tập trung theo từng bảng với thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), U23 Macau đã xin không tham dự vòng loại U23 châu Á do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với việc đội bóng này vắng mặt, khu vực phía Đông còn lại 19 đội và sẽ được chia làm 5 bảng đấu, gồm 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội.

Ngoài ra, Thái Lan cũng xin rút, không đăng cai 1 bảng đấu ở khu vực phía Đông tại vòng loại U23 châu Á 2022. AFC đã đồng ý, xong chưa thông báo về quốc gia chủ nhà sẽ thay thế. Bốn chủ nhà còn lại đã được xác định gồm Đài Loan Trung Quốc, Indonesia, Mông Cổ và Singapore.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bày tỏ nguyện vọng được trao quyền đăng cai một bảng đấu. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện được do những diễn biến khó lường của dịch COVID-19 và quy định về phòng dịch nghiêm ngặt.

Tại vòng loại lần này, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một khu vực Đông Á cùng Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Lễ bốc thăm chia bảng tổ chức vào 14h chiều nay, ngày 9/7 (giờ Việt Nam) tại Tashkent, Uzbekistan, nước đăng cai tổ chức VCK U23 châu Á 2022.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.