500 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

500 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
TPO- Ngày 29/6, 500 người có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách thuộc 2 xã Giao Yến, Bạch Long (huyện Giao Thủy, Nam Định) đã được khám, cấp thuốc miễn phí.
Người được khám, cấp thuốc miễn phí đã đến từ rất sớm
Người được khám, cấp thuốc miễn phí đã đến từ rất sớm.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đổ về trạm y tế xã Bạch Long để được khám, cấp thuốc miễn phí và nhận quà.

Ông Phạm Văn Phê, 48 tuổi, tại xóm 3 xã Giao Yến, thương bệnh binh hạng nặng, mặc dù phải ngồi trên xe lăn nhưng đã đến từ rất sớm để được khám chữa bệnh. Ông Phê cho hay, những cơn động kinh, co giật luôn khiến ông đau đớn, nhưng bệnh khó chữa, mọi sinh hoạt, đi lại đều trông cậy vào con cháu.

“Tuổi già nhiều bệnh nhưng không có điều kiện để khám chữa bệnh tại viện, nghe tin đoàn bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai về tận xã làm việc, chúng tôi đã rất mừng”, ông Đặng Tiến Thạnh, xóm 15 xã Giao Yến cho biết.

Ngoài việc được khám, cấp thuốc miễn phí, mỗi người còn được nhận quà do TH True Milk tặng.

Bác sĩ đang khám sức khỏe cho ông Phạm Văn Phê (Giao Yến, Giao Thủy)
Bác sĩ đang khám sức khỏe cho ông Phạm Văn Phê (Giao Yến, Giao Thủy).
Từng người nhận quà, thuốc sau khi khám bệnh
Từng người nhận quà, thuốc sau khi khám bệnh.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.