5 tháng, hải quan bắt giữ hơn nửa tấn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển ma túy về Việt Nam đang rất phức tạp. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt giữ khoảng 550kg ma túy các loại, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan, các đối tượng tội phạm ma túy đang lợi dụng đường biên giới dài, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở; sự thông thoáng trong cơ chế, chính sách về xuất nhập cảnh để trà trộn, cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trên các tuyến đường bộ, các đường dây đang tập trung chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm như các cửa khẩu giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Tuyến đường biển các đối tượng đang "tuồn" các loại tiền chất có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần không có giấy phép của cơ quan chức năng dưới danh nghĩa hàng kinh doanh.

5 tháng, hải quan bắt giữ hơn nửa tấn ma túy ảnh 1

Hải quan vừa phát hiện 4,2 kg cocain được cất giấu dưới đế dép vận chuyển từ Dubai về Việt Nam

Đặc biệt, tuyến hàng không đang trở thành kênh vận chuyển được các đối tượng khai thác mạnh, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng với các loại ma túy tổng hợp, các loại tân dược có chứa chất gây nghiện, hướng thần, cần sa...

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 93 vụ, 111 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép.

Tang vật thu giữ trong các vụ việc lên đến 546 kg và 8.624 viên ma túy. Trong đó gồm: gần 1kg thuốc phiện; 4,5kg cần sa; 55,4kg heroin; 15kg cocain; 110kg và 8.400 viên ketamine (ke), 43,7kg chất kích thích thần kinh và 311kg kèm 224 viên thuốc lắc; 2,1kg ma túy khác.

Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu tháng 6, hải quan và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không do một đối tượng có quốc tịch Uganda vận chuyển trên chuyến bay từ Dubai về Nội Bài. Tang vật thu giữ khoảng 4,2 kg cocain được cất giấu tinh vi trong đế của 12 chiếc dép và 1 túi nylon màu trắng giấu dưới đáy valy.

Tổng cục Hải quan nhận định, tình hình vận chuyển trái phép ma túy sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển, hàng không và địa bàn nội địa.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.