5 ngư dân ngộ độc trên biển, thuyền trưởng tử vong

Hiện các ngư dân bị nạn đã được đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.
Hiện các ngư dân bị nạn đã được đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.
TPO - Các ngư dân ăn khuya với cá đánh bắt được, sau đó 5 người xuất hiện triệu chứng đau đầu, môn mửa....

Trưa 13/9, Đại tá Tôn Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho hay đã đưa 3 ngư dân bị ngộ độc nặng trên biển vào bờ.

Trước đó, tối 12/9 tàu cá ĐNa - 90421 của ông Lê Văn Dỏng (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê,  Đà Nẵng) gồm 9 ngư dân ra khơi đánh bắt tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng 13/9, 5 ngư dân có dấu hiệu ngộ độc, mỏi mệt, nôn mửa sau bữa ăn khuya. Vài giờ sau đó, thuyền trưởng Lê Văn Nở (44 tuổi, trú phường Xuân Hà) lên cơn co giật rồi tử vong. 

 Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã điều động tàu Hải đội 2 cùng quân y khẩn trương lên đường cứu nạn. Đến 9h25, 3 ngư dân bị ngộ độc nặng gồm Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) được đưa về bờ cấp cứu. 

 Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.