5 năm quy hoạch vùng Thủ đô - Bộn bề trăm mối

5 năm quy hoạch vùng Thủ đô - Bộn bề trăm mối
TP - 5 năm từ ngày Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô còn nhiều hạn chế, bất cập.

> Công bố quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh
> Nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô

Đây là nhận định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, tại Hội nghị Ban chỉ đạo diễn ra sáng 6/9, tại Vĩnh Phúc.

Theo người đứng đầu ngành xây dựng, việc cụ thể hóa quy hoạch vùng Thủ đô (gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang) còn chậm, việc điều chỉnh quy hoạch còn phổ biến, phát triển đô thị, khu công nghiệp thiếu quy hoạch, thiếu liên kết vùng, dẫn đến lãng phí, nhất là đất đai, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá những việc làm được, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, cho rằng, hoạt động của Ban chỉ đạo chưa đạt hiệu quả như mong muốn, còn nhiều vướng mắc.

Như kế hoạch di dời các trường đại học, bệnh viện ra ngoài trung tâm Hà Nội đã bàn từ hơn 10 năm nay vẫn chưa có thay đổi gì. Ngoài ra, việc phát triển đô thị, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng thiếu bền vững. Có nguy cơ xói mòn, mất dần văn hóa đặc thù các vùng, địa phương.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý về số liệu trong báo cáo sơ bộ chưa đủ độ tin cậy, cần xem lại. “Dự báo đưa ra phải sai số ít mới xây dựng được quy hoạch khả thi. Nếu không, quy hoạch vừa đưa ra đã phải điều chỉnh. Nếu thiếu cái nhìn dài hạn thì 10 năm nữa chúng ta sẽ phải giải quyết hậu quả của ngày hôm nay”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý.

Ông đề nghị các bộ ngành và địa phương trong vùng Thủ đô Hà Nội tiếp tục phối hợp thực hiện quy hoạch, tạo sự kết nối, liên thông trong vùng. Huy động các nguồn lực đầu tư từ xã hội… để thực hiện tốt quy hoạch phát triển vùng đã được phê duyệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG