Gia Lai:

40 học viên cai nghiện phá rào bỏ trốn

Khu vực tường rào nơi các học viên phá để trốn ra ngoài.
Khu vực tường rào nơi các học viên phá để trốn ra ngoài.
Chiều nay 6/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, có 40 học viên cai nghiện đã bỏ trốn khỏi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đóng tại xã Biển Hồ, TP Pleiku.

Theo báo cáo Sở cung cấp cho báo chí, sự việc xảy ra lúc 10h25’ ngày 6/11, sau khi các học viên ăn trưa xong. Học viên Nguyễn Văn Bình (SN 1993, trú phường Duy Tân, TP Kon Tum) hô hào, kích động các học viên khác "muốn về thì theo tao". Nghe Bình hô, 39 học viên ở khu vực cai nghiện bắt buộc đã cùng Bình phá cổng khu ra ngoài.

Sau đó, các học viên này dùng cuốc kéo đổ khoảng 20m kẽm gai trên tường rào bảo vệ trung tâm và trốn ra ngoài.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, Trung tâm đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Pleiku và công an xã trên địa bàn đưa được 8 học viên trở lại trung tâm.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành truy tìm các học viên còn lại để đưa trở lại trung tâm.

40 học viên cai nghiện phá rào bỏ trốn ảnh 1

Báo sự việc của Trung tâm

40 học viên cai nghiện phá rào bỏ trốn ảnh 2
40 học viên cai nghiện phá rào bỏ trốn ảnh 3

Danh sách các học viên trốn trại.

Theo Tuệ Mẫn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.