40 công dân Ấn Độ bị bắt cóc tại Iraq

Một nhóm người Shia chuẩn bị giao chiến với nhóm phiến quân ISIS
Một nhóm người Shia chuẩn bị giao chiến với nhóm phiến quân ISIS
TPO - Khoảng 40 công dân Ấn Độ đang làm việc trong các dự án gần thành phố Mosul, Iraq bị các phiến quân được cho thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông bắt cóc, theo Times of India.

Những người trên bị bắt cóc khi đang sơ tán để tránh các cuộc giao tranh đang nổ ra trong khu vực.

“Khoảng 40 công nhân làm việc tại thành phố Mosul vẫn chưa thể liên lạc được. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể liên lạc, bởi vậy cũng chưa thể suy đoán được tình hình tại Iraq. Một phòng giám sát 24 giờ về tình hình tại Iraq đã được thành lập tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ấn Độ tại New Delhi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết.

Theo India Today, hiện chính phủ Ấn Độ đã liên lạc với các nhà chức trách Iraq và điều cựu đại sứ Suresh Reddy tới Mosul.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.