38 gã đàn ông cưỡng hiếp man rợ một thiếu nữ

Biểu tình chống bạo hành, lạm dụng phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ. Ảnh: AP
Biểu tình chống bạo hành, lạm dụng phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ. Ảnh: AP
Hàng chục đàn ông lừa một nữ thiếu niên 15 tuổi ra nhà hoang rồi cưỡng bức em trong nhiều giờ tại Malaysia.

Theo tờ The Star và Astro Awani, vụ hiếp dâm kinh hoàng xảy ra vào ngày 20/5 tại một ngôi làng ở bang Kelantan, Malaysia. Cảnh sát cho biết, nạn nhân gặp một cô bạn 17 tuổi trước khi đám đàn ông lừa em đến một ngôi nhà hoang trong làng.

Azham Otham, cảnh sát trưởng ở địa phương, cho biết 38 gã "yêu râu xanh" đã thay nhau cưỡng bức cô bé trong nhiều giờ. Cảnh sát hiện đang điều tra để xem chúng cưỡng bức cô bạn của nạn nhân hay không.

Cảnh sát Malaysia đã bắt 13 người, trong đó có 3 cha con của một gia đình liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể. Có thể tất cả nghi phạm sống trong cùng một làng.

“Tôi không thể tin được khi không ai phát hiện hay ngăn cản vụ việc mặc dù ngôi nhà gần hiện trường nhất chỉ cách đó 20 m”, ông Otham nói.

Cũng theo điều tra của cảnh sát, một số nghi phạm sử dụng thuốc kích thích trong quá trình gây án.

Những kẻ hiếp dâm phải đối mặt với mức án tù cao nhất là 30 năm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính phủ cần áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn.

38 gã đàn ông cưỡng hiếp man rợ một thiếu nữ ảnh 1

Cảnh sát áp giải nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp tập thể bé gái 15 tuổi. Ảnh: EPA

“Chúng tôi nhận thấy rằng những vụ hiếp dâm diễn ra ngày càng nhiều do các bé trai lớn lên trong môi trường mà người ta chấp nhận bạo lực đối với phụ nữ”, Suri Kempe, một đại diện của tổ chức Hồi giáo bảo vệ phụ nữ Malaysia, nói.

Theo thống kê, cảnh sát nhận tin báo về gần 3.000 vụ hiếp dâm tại châu Á trong năm 2012. Bé gái từ 16 tuổi trở xuống chiếm 52% tổng số nạn nhân.

Vụ án một nhóm đàn ông cưỡng hiếp một nữ sinh viên trên xe bus rồi ném cô xuống đường ở Ấn Độ đã gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài.

Tuần trước, tại thành phố Lahore (Pakistan), một cô gái đang mang thai đã bị chính người thân ném đá cho tới chết chỉ vì cô kết hôn trái ý cha mẹ. Mới đây, ở Ấn Độ, những kẻ xấu đã hiếp dâm hai thiếu nữ rồi treo xác nạn nhân lên cây.

Tình trạng bạo hành, lạm dụng xảy ra với phụ nữ ngày càng gia tăng ở các nước châu Á. Đặc biệt, ở các quốc gia phân biệt đối xử với phụ nữ như Pakistan, Ấn Độ, nạn nhân của những vụ hiếp dâm không những phải đối mặt với sự đe dọa từ bọn yêu râu xanh, tình trạng đối xử bất công, mà họ còn không được hưởng sự bảo vệ chính đáng từ pháp luật.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG