37 thí sinh, giám thị bị kỷ luật trong đợt thi cao đẳng

Thí sinh sau giờ thi cao đẳng năm 2014 ở Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Thí sinh sau giờ thi cao đẳng năm 2014 ở Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TPO - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, đợt thi cao đẳng, 35 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị xử lý kỷ luật, trong đó: 4 khiển trách; 2 cảnh cáo và 29 đình chỉ thi. Hai cán bộ coi thi bị đình chỉ công việc.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng, Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, số trường đại học, cao đẳng tổ chức thi: 146; Số điểm thi: 302; Số phòng thi: 7.168;

Số thí sinh đăng kí dự thi: 258.631; Số thí sinh đến dự thi (buổi cuối cùng): 179.405. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi buổi cuối cùng/số đăng kí dự thi: 69,37%. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 22.442

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, chưa phát hiện sai sót về đề thi.

Đợt thi tuyển sinh vào cao đẳng năm 2014 được tổ chức trật tự, an toàn và thành công - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.