350 triệu người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa

0:00 / 0:00
0:00
Lưu Đức Hoa luôn được mệnh danh là "thần tượng của các thần tượng". Sức hút của thiên vương Hong Kong được chứng minh qua sự kiện âm nhạc mới đây.

Trang HK01 đưa tin tối 3/9, Lưu Đức Hoa tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến thu hút tới hơn 350 triệu người theo dõi, tạo nên kỷ lục trong giới giải trí Hoa ngữ, chứng minh sức hút bền bỉ với thời gian của thiên vương Hong Kong.

Theo HK01, ngay khi vừa bắt đầu, đã có 39 triệu người túc trực để chờ đợi màn trình diễn của Lưu Đức Hoa. Mỗi phút lại có thêm 10 triệu người tham gia, chỉ sau nửa giờ, số người xem đã đạt 100 triệu. Sau một giờ có 200 triệu người thưởng thức màn trình diễn của nam ca sĩ và cuối cùng lượng người xem đạt 350 triệu.

"Dù giới giải trí có trải qua thăng trầm thay đổi, thiên vương vẫn mãi là thiên vương, mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của anh ấy thật sự là vô song", "Lưu Đức Hoa là đỉnh lưu của giới đỉnh lưu, thần tượng của mọi thần tượng", là lời tán dương của nhiều trang truyền thông Trung Quốc khi chứng kiến kỷ lục của Lưu Đức Hoa. (đỉnh lưu: từ chỉ những ngôi sao hot nhất, được quan tâm nhất, có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất).

350 triệu người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa ảnh 1
Chỉ sau một giờ phát sóng, có 200 triệu người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa, cuối cùng có 350 triệu khán giả cùng theo dõi.

Trong buổi trình diễn, Lưu Đức Hoa đã thể hiện lại nhiều ca khúc bất hủ của mình như Đứa trẻ ngốc, Em là truyền thuyết của anh, Bản tình ca buồn, Tình phai nhạt, Nụ hôn biệt ly, Đều tại anh, Nước quên tình... Khán giả bình luận họ như được sống lại quãng đời tuổi thơ khi nghe các bài hát của lưu Đức Hoa.

Bên cạnh đó, còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) như Lý Hảo, Lương Vịnh Kỳ, Lâm Tử Tường cũng xuất hiện để gửi lời chúc mừng buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa và kể lại những kỷ niệm khi hợp tác với thiên vương Hong Kong.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh bước chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài TVB. Năm 1983, anh nổi tiếng với tác phẩm Thần điêu đại hiệp. Năm 1985, Lưu Đức Hoa phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát mang tên Chỉ biết bây giờ anh yêu em. Số lượng album bán ra khi đó vỏn vẹn 486 bản.

Theo HK01, từ Ngũ hổ tướng cho đến Tứ đại Thiên vương, Lưu Đức Hoa không phải cái tên nổi bật nhất trong tổ hợp những ngôi sao nổi bật. Thời gian đầu ra mắt, kỹ năng diễn xuất của Lưu Đức Hoa không được đánh giá cao như "Ảnh Đế" Lương Triều Vỹ, trong khi vị trí số một về khả năng ca hát, vũ đạo lại lần lượt thuộc về "Ca Thần" Trương Học Hữu và "Vũ Vương" Quách Phú Thành.

"Song, chính sự nỗ lực, chăm chỉ giúp Lưu Đức Hoa được công nhận về cả kỹ năng ca hát, đóng phim chỉ một thời gian sau đó. Anh được coi là một trong những biểu tượng đa tài, đa năng của xứ Cảng Thơm", QQ viết.

350 triệu người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa ảnh 2
350 triệu người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa ảnh 3

Lưu Đức Hoa là ngôi sao mẫu mực, khiêm tốn, tài năng.

Theo QQ, hồi tháng 7/2021, Lưu Đức Hoa có buổi trò chuyện với người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt đầu sự nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi buổi phát sóng.

Hơn 40 năm hoạt động trong nghề, Lưu Đức Hoa được đánh giá là "thần tượng mẫu mực". Anh không sử dụng đặc quyền ngôi sao, luôn thân thiện, ít khi dùng diễn viên đóng thế. Ở tuổi 62, nam diễn viên vẫn miệt mài trên phim trường dù nhiều lần chấn thương.


Link bài gốc: https://zingnews.vn/350-trieu-nguoi-xem-buoi-hoa-nhac-truc-tuyen-cua-luu-duc-hoa-post1352055.html

Theo Zing News
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.