35 năm sự kiện Gạc Ma - Trường Sa: Ở 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày qua, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma liên tục có nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến dâng hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nơi đây là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa.

35 năm sự kiện Gạc Ma - Trường Sa: Ở 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống cách mạng ảnh 1

Thế hệ trẻ tỉnh Khánh Hoà dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh L.H

Nhiều người trẻ đã được kết nạp đội viên, đoàn viên, đảng viên ngay tại đây. Bình quân, mỗi tháng có khoảng từ 4 - 5 nghìn lượt khách tham quan. Em Nguyễn Đức Hải Quân (học sinh lớp 10C4, trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Cam Lâm) đến dâng hương tại khu tưởng niệm, nói: “Tinh thần và khí phách của 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh trên đảo Gạc Ma được lớp lớp người trẻ chúng em ghi nhớ mỗi ngày. Chúng em tự hào là những người trẻ sống trên vùng đất có địa chỉ đỏ Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma”.

Ông Võ Duy Trúc - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, cho biết: Từ khi hoàn thành đến nay, Khu tưởng niệm đã trở thành điểm đến tâm linh của nhiều người dân và du khách. Vào những ngày tháng 3 này, có hàng nghìn học sinh, người dân từ mọi miền Tổ quốc đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Việt Nam xây dựng và khánh thành đưa vào sử dụng vào tháng 7/2017. Tổng thể Khu tưởng niệm có 5 công trình, gồm: Tượng đài, khu trưng bày ngầm, mộ gió, quảng trường hòa bình và khuôn viên cây xanh. Trong đó, tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” đã khắc họa hình ảnh 64 người chiến sĩ Gạc Ma quả cảm hi sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG