34 sỹ quan tên lửa hạt nhân Mỹ gian lận thi cử

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh cho biết 34 sỹ quan gian lận trong thi cử
Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh cho biết 34 sỹ quan gian lận trong thi cử
TPO - Quân đội Mỹ đã tước chứng chỉ và giấy phép an ninh của 34 sỹ quan tại căn cứ Không quân Malmstrom, Montana sau khi phát hiện nhóm sỹ quan này gian lận trong kỳ kiểm tra lý thuyết.

34 sỹ quan kể trên đều thuộc đơn vị Missile Wing 341 tại căn cứ Không quân Malmstrom, Montana.

Theo hãng tin NBC, số sĩ quan này bị cáo buộc nhắn tin câu trả lời cho nhau trong kỳ kiểm tra lý thuyết về hệ thống và cách thức vận hành tên lửa. Ngoài ra, một số người biết về vụ gian lận nhưng không trình báo.

Vụ việc được phát hiện trong kì kiểm tra vào tháng 8 và 9 năm ngoái.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh thông báo: các sỹ quan đã chia sẻ câu trả lời “bằng phương pháp điện tử”, trong đó có tin nhắn. Ông cũng cho biết thêm, cuộc điều tra về vụ việc này vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ, bà Deborah Lee James cho biết, 600 sỹ quan tên lửa trong toàn lực lượng Không quân sẽ phải làm kiểm tra lại, trong đó có gần 200 người tại căn cứ Malmstrom.

Theo NBC
MỚI - NÓNG