31 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch

Chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến Hoà Vang.
Chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến Hoà Vang.
TPO - Trong số 243 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng đang được chữa trị, có hơn 70,8% bệnh nhân không có triệu chứng bệnh; có 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch.

Tối ngày 21/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết: tính đến 18h cùng ngày, Đà Nẵng ghi nhận 369 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 21 bệnh nhân tử vong và 98 trường hợp đã được chữa khỏi.

Trong số 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2; 30 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 5 bệnh nhân âm tính lần 3 và 2 bệnh nhân âm tính lần 4.

Đáng chú ý, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – thanh phố Đà Nẵng cho biết: Trong 243 bệnh nhân COVID-19 hiện đang được cách ly, chữa trị, có 172 trường hợp (70,8%) không có triệu chứng; 32 trường hợp (13,2%) có biểu hiện lâm sàng nhẹ; 120 bệnh nhân ổn định (49,4%); 92 bệnh nhân tiến triển tốt (37,9%). Hiện tại có 31 bệnh nhân (12,8%) có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch.

Hiện Đà Nẵng đã xác định được 11.106 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 13.867 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định).

Tổng cộng đã cách ly 24.973 trường hợp. Tính từ ngày 24/7 đến nay có 169.770 người được lấy mẫu xét nghiệm. Trên toàn địa bàn thành phố đã thành lập 2.257 Tổ COVID-19 cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.