26 năm tù cho kẻ đưa ma túy từ Lào về

Bị cáo Mai Văn Nguyên và Đinh Hữu Tình tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: T.A
Bị cáo Mai Văn Nguyên và Đinh Hữu Tình tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: T.A
TPO - Bị cáo Nguyên khai sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) để tăng độ tỉnh táo trong quá trình lái xe khách đường dài từ Quảng Bình vào các tỉnh miền Nam mỗi ngày 10 viên, có lúc nhiều hơn.

Chiều 30/9, thông tin từ TAND tỉnh Quảng Trị cho hay, tại phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Nguyên (SN 1979, ở Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình) 16 năm tù, và Đinh Hữu Tình (SN 1992, ở Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình) 10 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị: Ngày 10/12/2017, Nguyên và Tình sang Lào mua ma túy về sử dụng. Đến ngày 12/12, tại Km 82+265 Quốc lộ 9 thuộc địa phận thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, trên đường đưa ma túy về thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang đang tàng trữ 241,8171g Methamphetamine trong người của Nguyên.

Trước đó, ngày 25/11/2017, Nguyên sang Thà Khẹc (Khăm Muộn, Lào) gặp 1 người tên Poi mua 600 viên MTTH về sử dụng. Đưa trót lọt về Tuyên Hóa, Nguyên sử dụng và cho nhiều con nghiện khác. Rồi 5 ngày sau, 30/11, Nguyên lại sang Lào gặp Poi mua thêm 800 viên MTTH loại hồng phiến. Tổng hai lần mua là 8,4 triệu Kip (tiền Lào).

Tại tòa, bị cáo Nguyên khai, sử dụng MTTH để tăng độ tỉnh táo trong quá trình lái xe khách đường dài từ Quảng Bình vào các tỉnh miền Nam với số lượng mỗi ngày 10 viên, có lúc nhiều hơn.  

MỚI - NÓNG