250 VĐV đua xe đạp vì nạn nhân da cam

250 VDDV tranh tài tại giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng vì nạn nhân da cam. Ảnh: Giang Thanh
250 VDDV tranh tài tại giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng vì nạn nhân da cam. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Sáng 30/7, 250 VĐV xe đạp đến từ 32 CLB xe đạp trên khắp cả nước trannh tài tại Giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh cúp Asanzo lần thứ nhất năm 2017.

Giải đua quy tụ những tay đua nổi tiếng của Việt Nam như Mai Công Hiếu, Thái Quốc Tuấn... Đây cũng là giải đua hướng đến vận động cộng đồng tham gia hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng.

250 VĐV đua xe đạp vì nạn nhân da cam ảnh 1

10 nạn nhân da cam tham gia đường đua đặc biệt Vượt lên số phận. Ảnh: Giang Thanh

Các VĐV tranh tài trên đường đua khép kín bắt đầu từ Công viên Biển Đông, qua đường Võ Nguyên Giáp, đường Hoàng Sa và trở về lại Công viên Biển Đông, chia thành 2 lượt đua: từ 18 tuổi đến 44 tuổi và trên 45 tuổi.

250 VĐV đua xe đạp vì nạn nhân da cam ảnh 2

Các VĐV nỗ lực về đích. Ảnh: Giang Thanh

Chung cuộc, giải nhất nhóm tuổi trên 45 tuổi thuộc về VĐV Perzo Claude (CLB T2 Cycling Open Hà Nội) và giải nhất nhóm tuổi 18 – 44 tuổi thuộc về VĐV Thái Quốc Tuấn (CLB Xe đạp Đồng Tâm TP.HCM). Giải nhất đồng đội lần lượt thuộc về CLB T2 Cycling Open Hà Nội và CLB Xe đạp Đồng Tâm TP.HCM.

Đặc biệt, giải đua năm nay có sự mở màn độc đáo bằng giải đua xe lăn “Vượt lên chính mình với cự ly ngắn 50m dành cho 10 nạn nhân chất độc da cam. Chị Phan Thị Thanh (SN 1971) xuất sắc giành giải nhất.

Giải nhì thuộc về anh Trương Tấn Dũng (SN 1982) và anh Ngô Thành (SN 1995) giành giải 3. Ngoài giải thưởng giành cho các VĐV đạt giải, những nạn nhân da cam tham gia đường đua đặc biệt còn được tặng 1 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng cũng quyên góp được 1.2 tỷ đồng cho cho hơn 5000 nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng và 150 em nạn nhân đang sinh hoạt và học tập tại 3 Trung tâm bảo trợ của Hội.

Cũng trong dịp này, BTC cũng trao quà cho 5 mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng và 1 TV Asanzo) và 5 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và 1 TV Asanzo).

250 VĐV đua xe đạp vì nạn nhân da cam ảnh 3 Trao giải cho các VĐV đạt giải đường đua xe lăn. Ảnh: Giang Thanh
250 VĐV đua xe đạp vì nạn nhân da cam ảnh 4 Trao giải nhất cá nhân lứa tuổi 18 – 44, VĐV Thái Quốc Tuấn (CLB Xe đạp Đồng Tâm TP.HCM) xuất sắc giành giải nhất. Ảnh: Giang Thanh
250 VĐV đua xe đạp vì nạn nhân da cam ảnh 5 CLB Xe đạp Đồng Tâm TP.HCM xuất sắc giành giải nhất đồng đội nhóm tuổi 18 – 44. Ảnh: Giang Thanh
MỚI - NÓNG