24 giờ, thế giới tăng 'khủng khiếp' ca mắc và tử vong do COVID-19

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - ổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mức tăng số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ cao kỷ lục, với 307.930 trường hợp trên khắp thế giới, số ca tử vong cũng tăng thêm 5.537 người, nâng tổng số người thiệt mạng do đại dịch đến nay lên 900.000 trường hợp.

Theo đó, bản tin cập nhật lúc 9 giờ sáng 14/9 từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 9h sáng ngày 14/9,  toàn thế giới đã vượt  29 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 900.000 người đã tử vong, dịch bệnh đã xuất hiện ở  213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có trên 21  triệu người khỏi bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/9 cho biết đã ghi nhận mức tăng số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ cao kỷ lục, với 307.930 trường hợp trên khắp thế giới, số ca tử vong cũng tăng thêm 5.537 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng do đại dịch đến nay lên 900.000 trường hợp. Số ca mắc mới trong ngày cao nhất trước đó mà WHO ghi nhận là 306.857 người hôm 6/9, trong khi ngày ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất là 12.430 ca hôm 17/4.

Trong vòng 24 giờ qua, nhiều  nước trên thế giới ghi nhận số ca bệnh mới và ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 so với các ngày qua tăng mạnh. Các mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở Ấn Độ, Mỹ và Brazil - 3 nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do COVID-19. Theo đó, Ấn Độ đã có 94.372 ca mắc mới, tiếp đó là Mỹ với 45.523 ca và Brazil với 43.718 ca. Cả Mỹ và Ấn Độ đều ghi nhận trên 1.000 trường hợp tử vong mới trong 24 giờ qua.

- Tại Việt Nam, trong 1 ngày qua có thêm 3 ca mắc mới, đều là những trường hợp nhập cảnh, đã được cách ly ngay từ khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 13/9/2020 có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm:

+ 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN473, BN965, BN1017, BN478 và BN917

+ 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: BN788, BN627 và BN928

Việt Nam đã 12 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại 3 'điểm nóng' ở miền Trung

Theo đó, bản tin cập nhật lúc 14 giờ ngày 14/9 từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại 3 'điểm nóng' ở miền Trung là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Thông tin về 2 ca tái dương tính tại Hội An - Quảng Nam

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hội An cho biết, 2 ca bệnh 549 và 550 (sư cô chùa Bảo Thắng) đã được phát hiện, điều trị thành công và xuất viện vào cuối tháng 8/2020. Khi trở về chùa, hai sư cô thực hiện cách ly tại chùa Bảo Thắng và theo dõi sức khỏe theo quy định, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần kết quả đều âm tính.

Ngày 13/9, được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 có kết quả dương tính trở lại. Kể từ khi xuất viện về chùa đều, 2 sư cô đều ở trong phòng không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố sẽ cho phong tỏa cách ly cục bộ tại chùa Bảo Thắng và đưa 2 trường hợp này vào điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc.

Học sinh cấp 2, 3 tại Đà Nẵng trở lại trường học

Sáng 14/9, học sinh 2 bậc THCS và THPT ở thành phố Đà Nẵng đã trở lại trường sau 1 tuần phải học trực tuyến ở nhà vì thực hiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  Trong ngày học đầu tiên này, các trường ở thành phố Đà Nẵng đã  cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về dịch bệnh cũng như những kỹ năng cơ bản phòng, chống dịch COVID-19.

Mọi công tác vệ sinh, khử khuẩn cơ bản đã hoàn thành trước khi học sinh trở lại trường. Nhà trường đã sắp xếp, bố trí nước diệt khuẩn, xà phòng rửa tay cho học sinh sát khuẩn. Trong thời gian học sinh trở lại lớp, nhà trường vẫn thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, báo cáo về Sở những tình huống đặc biệt liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để kịp thời phối hợp, hướng dẫn xử lý.

Quảng Ngãi: dừng hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng thống nhất một số đề xuất của Sở Y tế tỉnh này, trong đó có việc dừng hoạt động Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ của “Tổ giám sát và truyền thông phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng” tại địa phương; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai tập huấn, áp dụng “Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học trong trạng thái bình thường mới’ cho các cơ sở giáo dục các cấp; tiếp tục tăng cường kiểm soát người nhập cảnh, không để tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, trong đó lưu ý cần duy trì các biện pháp phòng, chống hiệu quả như tiếp tục đeo khẩu trang nơi công cộng, bệnh viện, nơi đông người, phương tiện giao thông,...

MỚI - NÓNG