22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong cuộc chiến với tội phạm ma tuý

22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong cuộc chiến với tội phạm ma tuý
TPO - Trong suốt chặng đường 20 năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý đã triệt phá hàng trăm nghìn chuyên án và đối tượng ma tuý, thu giữ hàng chục tấn ma tuý các loại, song đã có 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong cuộc chiến với tội phạm này.

Ngày 9/3, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2017) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Nhà nước trao tặng cho lực lượng này.

22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong cuộc chiến với tội phạm ma tuý ảnh 1

Thượng tướng Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho lực lượng CSĐT tội phạm ma tuý

Qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện, khám phá thành công trên 172.000 chuyên án, bắt giữ trên 283.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 3.179 kg heroin, hơn 4.558 kg thuốc phiện, 30.000 kg cần sa khô, 4.105 kg cần sa tươi, gần 10 tấn nhựa cần sa, 87 kg cocain, hơn 1 triệu viên thuốc tân dược gây nghiện, 1.044 kg và gần 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều loại vũ khí và tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, có 7.872 điểm và tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp bị triệt xoá, trong đó có nhiều tụ điểm phức tạp kéo dài nhiều năm gây nhức nhối trong xã hội.

Để lập lên những chiến công, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phải đương đầu với  rất nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ và có cả sự hy sinh mất mát. Từ khi thành lập lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đến nay đã có 22 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và quần chúng nhân dân anh dũng hy sinh, đó chưa kể tới hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bị thương, nhiều cán bộ, chiến sỹ đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm HIV/AIDS.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã đạt được trong suốt chặng đường 20 năm qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho lực lượng này.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Tô Lâm cũng nhắc nhở, cuộc đấu tranh phòng, chống ma tuý còn nhiều cam go và khó khăn phía trước đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, chung tay đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên nhằm giảm thiểu thiệt hại do ma túy gây ra cho xã hội, cho mỗi gia đình và mỗi người.

“Lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng cần ra sức phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, với phương châm “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, không ngừng đổi mới, phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó…” – Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.