200 người kẹt trong mỏ vàng, không muốn lên mặt đất

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa người khai thác mỏ trái phép lên mặt đất ở Johannesburg, Nam Phi
Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa người khai thác mỏ trái phép lên mặt đất ở Johannesburg, Nam Phi
TPO - 12 người bị mắc kẹt trong một mỏ vàng bất hợp pháp ở Johannesburg, Nam Phi đã được đưa lên mặt đất. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 200 người dưới lòng đất, lại từ chối đi ra.

Cho đến hôm qua, 16/2, 12 người được cứu thoát. Sau khi được đưa lên khỏi mặt đất vừa chữa trị vết thương, 12 người này bị giao nộp cho cảnh sát vì khai thác vàng trái phép. Các nhân viên cứu hộ cho biết, nhiều người không muốn ra khỏi mỏ vì sợ cảnh sát bắt.

Theo giới chức địa phương, những người khai thác vàng bất hợp pháp đào một đường hầm đằng sau sân vận động ở huyện Benoni, tỉnh Johannesburg dẫn đến mỏ vàng vào hôm 15/2.

Những người đào vàng không thể ra khỏi mỏ vì một tảng đá lăn xuống chặn mất lối, lực lượng cứu hộ cho biết.

Hiện tảng đá đã được gỡ bỏ, các nhân viên cứu hộ cũng đã đưa thực phẩm và nước uống xuống mỏ bằng dây thừng.

Anh Rogger Mamaila cho biết, hoạt động cứu hộ đã kết thúc, cửa hầm đã thông và việc ra khỏi mỏ khi nào là tùy thuộc vào những người này.

Theo News
MỚI - NÓNG