2 người Trung Quốc thiệt mạng trên phà Sewol

Danh sách nạn nhân xấu số được công bố ở Jindo
Danh sách nạn nhân xấu số được công bố ở Jindo
TPO - Theo hãng tin CRI, thi thể 2 hành khách người Trung Quốc và một người Nga đã được tìm thấy trong vụ lật phà Sewol của Hàn Quốc vào chiều tối ngày 21/4.

Hai nạn nhân người Trung Quốc là tên Lee Do-nam (30 tuổi) và Li Xiang Hao, người thứ ba là một nam sinh viên Nga 18 tuổi tên Serkov. Cho đến sáng nay, 22/4, số người chết đã lên đến con số 104, số người mất tích là 198.

Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc xác nhận rằng có 4 công dân nước này (2 nam, 2 nữ) bị mất tích trong vụ chìm phà.

Hiện các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở tầng 3 và 4, nơi hầu hết những người mất tích được cho là đang mắc kẹt trong con phà 5 tầng này.

Ông Koh Myung Seok, Tổng giám đốc Cơ quan Công nghệ và Thiết bị của Cảnh sát Biển Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo rằng nhiều thi thể được tìm thấy trong phòng khách tầng 3 và cabin ở tầng 4. Rất đông học sinh tụ tập tại đây khi phà chìm.

Phà Sewol trọng tải 6.825 tấn chở 476 hành khách, hầu hết là học sinh Trường Trung học Danwon, bị chìm ở ngoài khơi đảo Jindo vào ngày 16/4.

Theo Theo CRI
MỚI - NÓNG