2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh

TPO - Trong hơn 50 giờ, kể từ khi đặt chân đến Sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở Thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch trình hoạt động dày đặc, với các cuộc gặp lãnh đạo các nước, doanh nghiệp, tập đoàn và các quỹ đầu tư hàng trăm tỷ USD nhằm thúc hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công du đến Ả-rập Xê-út tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Ả-rập Xê-út theo lời mời của Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 1

Lễ đón Thủ tướng tại Sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở Thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út

Trong 2 ngày ở Ả-rập Xê-út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch trình làm việc dày đặc, với khoảng 20 hoạt động, đóng góp thiết thực nhằm đưa hợp tác giữa ASEAN và GCC bứt phá, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đã hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman Al Saud; gặp gỡ lãnh đạo các nước Qatar, UAE, Oman và các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư trăm tỷ USD của khu vực này để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại...

Quỹ đầu tư lớn của Ả-rập Xê-út muốn "rót vốn” vào hạ tầng

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman Al Saud cho biết một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới của Ả-rập Xê-út đang đầu tư, kinh doanh ở châu Á mong muốn mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Hoàng thái tử, Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman Al Saud.

Hoàng Thái tử đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo Quỹ đầu tư công Ả-rập Xê-út sớm trao đổi, triển khai mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, cả năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo.

Nhằm khai thông nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các quỹ đầu tư của Ả-rập Xê-út đầu tư có một cách có trọng tâm trọng điểm hơn, quy mô lớn hơn, lĩnh vực quan trọng hơn, nhất là các dự án đường sắt, giao thông đô thị, cao tốc liên vùng, hạ tầng chuyển đổi số, thể thao, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Yasir Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ đầu tư công Ả-rập Xê-út

Ông Yasir Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ đầu tư công Ả-rập Xê-út (PIF) - 1 trong 10 quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới với số vốn ước tính lên tới 620 tỷ USD bày tỏ cam kết với Thủ tướng là sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án lớn hơn tại Việt Nam để phát triển hạ tầng.

Còn ông Al-Marshad, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam và cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án tại Việt Nam.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 4

Thủ tướng chứng kiến ký kết hợp tác giữa các đơn vị của Việt Nam với Ả-rập Xê-út

Trong khi đó, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Aramco - doanh nghiệp hàng đầu của Ả-rập Xê-út thì bày tỏ mong muốn với Thủ tướng Phạm Minh Chính về cơ hội đầu tư, làm nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.

Hiện Aramco là một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất Arab Saudi. Năm ngoái tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận kỷ lục hơn 161 tỷ USD, tăng 46% so với năm 2021 nhờ giá năng lượng tăng. Tập đoàn đang triển khai kế hoạch tăng sản lượng sản xuất lên 13 triệu thùng dầu một ngày đến 2027, và phát triển các lĩnh vực công nghệ mới ít phát thải carbon.

Qatar, UAE, Oman muốn đưa hợp tác Với Việt Nam lên tầm cao mới

Trong khoảng thời gian ngắn ở Thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các nước trong khu vực vùng Vịnh như Qatar, UAE và Oman. Đây cũng là các quốc gia có những quỹ đầu tư “siêu khủng”, với số vốn lên đến hàng trăm tỷ USD, hoạt động hợp tác kinh doanh ở nhiều nơi trên thế giới.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 5

Quốc vương Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani khẳng định với Thủ tướng là không có giới hạn nào cho hợp tác giữa hai nước.

Hội kiến, Quốc vương Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư của Qatar, đặc biệt là Quỹ đầu tư Công Qatar, tăng cường đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều hình thức đa dạng.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quốc vương Qatar khẳng định không có giới hạn nào cho hợp tác giữa hai nước, sẵn sàng phối hợp xử lý mọi vướng mắc, gỡ bỏ mọi rào cản để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sớm thành lập các tổ công tác chung trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và ký kết các văn kiện tạo thuận lợi cho nhập cảnh của công dân hai nước để thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Trong khi đó, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan khẳng định với Thủ tướng Phạm Minh Chính là sẽ ưu tiên thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam lên tầm cao mới. Ông cho biết sẽ chỉ đạo các quỹ đầu tư của UAE tích cực tìm hiểu cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 6

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan muốn đưa quan hệ hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán, sớm ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nghiên cứu ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực.

Còn Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said khẳng định Chính phủ Oman luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư. Hoàng thân, Phó Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và xem xét mở cửa thị trường cho hàng hóa thế mạnh mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Halal, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư chung Việt Nam-Oman (VOI).

Hòa bình bền vững, lâu dài cho Trung Đông

Với Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC, đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với lãnh đạo các nước GCC. Trong hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi những thông điệp, những cam kết và gợi mở các đề xuất quan trọng của Việt Nam nhằm đưa hợp tác hai bên bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và toàn cầu.

2 ngày Thủ tướng công du Ả-rập Xê-út, mở cơ hội thu hút vốn đầu tư từ vùng Vịnh ảnh 7

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- GCC.

Thủ tướng cho rằng hai bên cần tạo thuận lợi hơn nữa để kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính, là động lực kết nối hai khu vực, bổ trợ cho nhau cùng phát triển, cùng thắng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác vì mục tiêu phát triển xanh và bền vững hơn.

Trước những khó khăn phức tạp trong tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng đề nghị, là những tổ chức khu vực rất thành công, ASEAN và GCC cần tăng cường hợp tác đa phương, hỗ trợ nhau để phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới.

Từ Ả-rập Xê-út, Thủ tướng khẳng định Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hành vi sử dụng vũ lực và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh chỉ có thương lượng và đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, đạt giải pháp hai nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới là con đường duy nhất để mang lại nền hòa bình bền vững, lâu dài cho Trung Đông và tất cả các bên.

Tin liên quan